Foxconn chi 500 triệu USD xây nhà máy mới tại Ấn Độ

Foxconn chi 500 triệu USD xây nhà máy mới tại Ấn Độ

Phương Thúy
Phương Thúy
02/08/2023 09:17 GMT+7

Một trong các đối tác sản xuất của Apple là Foxconn đang lên kế hoạch đầu tư gần 500 triệu USD để xây dựng hai nhà máy linh kiện ở Ấn Độ.

Hãng tin Bloomberg đưa tin, Foxconn, nhà lắp ráp linh kiện chính của Apple, có kế hoạch xây dựng nhà máy ở bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ với giá trị đầu tư 500 triệu USD nhằm tăng đáng kể công suất gia công dòng điện thoại thông minh của Apple.

Phía Apple, Foxconn và chính quyền bang Karnataka đều chưa đưa ra bình luận chính thức.

Hôm 31.7, theo cơ quan phụ trách công nghiệp bang Tamil Nadu của Ấn Độ, Foxconn cũng đã ký một thỏa thuận ban đầu với chính quyền địa phương để thành lập một nhà máy linh kiện với khoản đầu tư 16 tỉ rupee, tương đương khoảng 195 triệu USD. Dựa trên bản kế hoạch, nhà máy dự kiến được xây dựng tại huyện Kancheepuram và có khả năng tạo ra khoảng 6.000 việc làm khi đưa vào hoạt động.

Theo Bloomberg, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang tích cực tung ra nhiều ưu đãi nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, mục đích là gia tăng sản xuất tại địa phương. Các bang như Karnataka cũng đã thu hút các công ty bằng cách ra quyết định nhanh chóng, cắt giảm thủ tục hành chính và đưa ra các khoản trợ cấp.

Động thái của Foxconn tại Ấn Độ cho thấy quốc gia Nam Á này đã nhanh chóng trở thành nơi được các nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng", tìm đến như một giải pháp thay thế trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trước đó, thành phố Trịnh Châu của Trung Quốc là khu vực sản xuất linh kiện lớn nhất trên giới của Apple, tạo ra hơn 200.000 việc làm cho người dân. Tuy nhiên, sản lượng tại nhà máy Trịnh Châu sụt giảm vào cuối năm 2022 do gián đoạn liên quan đến COVID-19 là một trong những yếu tố khiến Apple xem xét lại chuỗi cung ứng tại quốc gia tỉ dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.