Foxconn hợp tác Ả Rập Xê Út sản xuất xe điện

03/12/2021 12:26 GMT+7

Ả Rập Xê Út và tập đoàn công nghệ Foxconn của Đài Loan đang đàm phán để thành lập một liên doanh sản xuất xe điện.

Theo Bloomberg, quỹ đầu tư công của Ả Rập Xê Út quản lý khoảng 450 tỉ USD tài sản sẽ thành lập một thực thể mới tên là Velocity để trở thành các cổ đông chính trong liên doanh, hai người đề nghị giấu tên cho biết vì nỗ lực này chưa được công khai. Foxconn sẽ cung cấp phần mềm, thiết bị điện tử và kiến ​​trúc điện cho xe điện mới và sẽ là một cổ đông trong sự hợp tác này. Thỏa thuận này sẽ giúp Ả Rập Xê Út tích lũy kinh nghiệm sản xuất ô tô.

Foxconn muốn giúp Ả Rập Xê Út ở mảng sản xuất xe điện

Reuters

Liên doanh đang tìm cách lắp ráp xe điện trên khung gầm được BMW AG cấp phép. Các bên đặt mục tiêu ký một thỏa thuận vào cuối năm nay mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra và kế hoạch vẫn có thể thay đổi.

Trong nhiều năm, Ả Rập Xê Út đã có tham vọng phát triển ngành công nghiệp sản xuất ô tô trong nước như một phần trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào dầu mỏ. Đầu năm nay, Ả Rập Xê Út đã thuê các cố vấn bao gồm tập đoàn tư vấn Boston để tìm hiểu việc thành lập nhà sản xuất ô tô điện nội địa của riêng mình.

Foxconn, một đối tác lắp ráp quan trọng của Apple đã phân nhánh sang lĩnh vực phát triển và sản xuất xe điện trong năm qua khi nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với loại xe này như một động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Trong động thái về mảng xe điện đáng chú ý nhất của mình cho đến nay, công ty Đài Loan đã đồng ý vào tháng 10.2021 mua lại cơ sở sản xuất xe bán tải của Lordstown Motors Corp ở Ohio như một phần của thỏa thuận trị giá 280 triệu USD. Nhà lắp ráp iPhone đã công bố những chiếc ô tô điện đầu tiên của mình hai tuần sau đó, nâng cao uy tín của họ với tư cách là một ứng cử viên nặng ký cho dự án ô tô bí mật của Apple.

Young Liu, chủ tịch Foxconn cho biết vào tháng 11.2021 rằng công ty đang có kế hoạch khởi động một dự án xe điện ở Trung Đông tập trung vào phần mềm cho xe du lịch.

600 chiếc xe hiếm giá hơn nửa tỉ USD đang có mặt tại Ả Rập Xê Út
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.