Futsal sẽ có ngoại binh để tăng chất lượng cho giải vô địch quốc gia

24/05/2022 23:14 GMT+7

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định giải futsal vô địch quốc gia HDBank sẽ có ngoại binh nhằm góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng nhằm đủ sức đương đầu với Thái Lan và ổn định trình độ ở châu Á.

Không khí buổi họp báo chính thức công bố Giải futsal vô địch quốc gia HDBank và Giải futsal Cúp quốc gia năm 2022 vào chiều 24.5 tại TP.HCM tuy vẫn rộn ràng trước mùa giải mới như mọi năm.

Giải futsal Vô địch quốc gia sẽ có cầu thủ ngoại

Nhưng câu chuyện về chất lượng giải vô địch quốc gia cũng như chuẩn bị nền tảng sao cho đội tuyển thực sự mạnh và ổn định ở châu Á khiến mọi người đau đáu. Câu hỏi làm thế nào để nâng cao trình độ cho giải đấu cũng như cải thiện hơn nữa hình ảnh của futsal Việt Nam đã được đặt ra.

Đội tuyển futsal Việt Nam vẫn dưới tầm Thái Lan, không như U.23 hay bóng đá nữ

VFF

Sở dĩ sự tập trung hướng về giải vô địch bởi chỉ mới vài ngày trước cả 2 đội nam nữ futsal Việt Nam đều để vuột huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà dù trận cuối cùng chỉ cần hòa. Nếu đội nữ để thua Thái Lan trong thế trận có thể chấp nhận được vì chúng ta không quá thua kém, chẳng qua vẫn là vấn đề tâm lý thì đội nam lại buộc người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn tại sao chúng ta lại dễ dàng thua sớm Thái Lan đến như vậy, dù futsal Việt Nam đã có không ít tiến bộ thời gian qua.

Cầu thủ futsal Việt Nam luôn gặp khó mỗi khi tranh bóng với người Thái

Đậu Tiến Đạt

Từ HLV Phạm Minh Giang đến nhiều nhà chuyên môn khi phân tích đều thừa nhận một thực tế, futsal nước nhà còn nhiều lỗ hỏng từ lối chơi, tâm lý thi đấu, sự mất tập trung ở nhiều thời điểm, lúng túng trong phối hợp và nhất là thấy “cái bóng” của người Thái là khớp thì một trong những yếu tố khác là trình độ cầu thủ Việt Nam có cải thiện nhưng vẫn còn bộc lộ sự yếu kém bản lĩnh. Nếu tuyển thủ Thái được va chạm với các ngoại binh và được dẫn dắt bởi nhiều HLV nước ngoài trui rèn cho mình bản lĩnh chinh chiến thì đó chính là cái thiếu của tuyển thủ Việt Nam.

Họp báo giải futsal vô địch quốc gia HDBank 2022

VFF

Trưởng ban futsal VFF Trần Anh Tú cũng nhìn nhận rằng giải vô địch quốc gia một vài năm qua không có ngoại binh là một sự cố gắng lớn của các CLB mang đến một số trận hay, chất lượng, các tuyển thủ cũng đã nỗ lực để giành quyền vào World Cup. Nhưng rõ ràng sự va đập cọ xát ở đẳng cấp cao chưa nhiều như Thái Lan nên mỗi khi gặp họ vẫn còn hay bị thua thiệt. Đó là lý do vừa qua, thường trực VFF đã họp và đề xuất sửa đổi điều lệ các giải futsal quốc gia từ năm 2023 với dự kiến lịch thi đấu sẽ được kéo dài hơn và có thể chấp nhận cho các câu lạc bộ đăng ký cầu thủ ngoại.

Futsal Việt Nam vẫn còn khớp khi gặp Thái Lan

VFF

Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng giải đấu. Các cầu thủ, nhất là các tuyển thủ của đội tuyển futsal Việt Nam sẽ duy trì được phong độ tốt hơn. Các cầu thủ cũng được tích lũy kinh nghiệm khi thi đấu với các cầu thủ ngoại chất lượng. Chỉ có như vậy cộng với việc cần phải có HLV ngoại giỏi như cách mà ông Park Hang-seo đã làm với đội 11 người thì futsal Việt Nam mới hy vọng có nền tảng tốt, chất lượng giải vô địch và đội tuyển sẽ được nâng lên đáng kể hơn.

Trước mắt giải vô địch futsal quốc gia HDBank 2022 khởi tranh từ ngày 1.6 tại Lâm Đồng vẫn như cũ với 11 đội tham gia chia làm 2 giai đoạn. Vòng đầu từ 1.6 đến 9.6 có 5 câu lạc bộ tham gia là Cao Bằng, Hưng Gia Khang Đắk Lắk, Quảng Nam, Tân Hiệp Hưng và Vietfootball thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 4 đội có thứ hạng cao nhất tham dự vòng 2.

Tranh chấp cầu thủ Việt Nam vẫn thua Thái Lan do non kém bản lĩnh

Đậu Tiến Đạt

Vòng 2 có 10 đội bao gồm 4 đội vượt qua vòng loại và 6 đội có thành tích tốt nhất tại giải năm 2021 là Thái Sơn Nam, Sahako, Zetbit Sài Gòn FC, Thái Sơn Bắc, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Hiếu Hoa Đà Nẵng. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Lượt đi diễn ra từ ngày 13.6 đến ngày 4.7 tại Lâm Đồng. Lượt về dự kiến tổ chức từ ngày 5 đến 26.11 tại Cần Thơ. Riêng giải futsal Cúp quốc gia sẽ thi đấu từ 1 đến 16.12 tại TP.HCM

Đội vô địch futsal sẽ nhận giải thưởng 500 triệu đồng, đại diện cho Việt Nam tham dự Giải futsal vô địch các câu lạc bộ châu Á. Đội xếp thứ Nhì nhận 200 triệu đồng và tham dự Giải futsal vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.