G7, EU gia tăng áp lực đối với Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
14/05/2023 06:18 GMT+7

Reuters ngày 13.5 dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay lãnh đạo các nước G7 sẽ thảo luận về mối quan ngại đối với "sự cưỡng ép kinh tế" của Trung Quốc trong giao dịch với nước ngoài.

Dự kiến vấn đề này sẽ nằm trong thông cáo chung đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh G7 từ ngày 19 - 21.5 ở TP.Hiroshima (Nhật Bản). G7 gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý.

G7, EU gia tăng áp lực đối với Trung Quốc - Ảnh 1.

Lãnh đạo ngành tài chính các nước G7

AFP

Theo quan chức trên, thông cáo dự kiến bao gồm "một phần cụ thể về Trung Quốc" với danh sách các quan ngại bao gồm "sự cưỡng ép kinh tế và hành vi khác". Ngoài ra, dự kiến G7 còn ra thông cáo đề cập các công cụ nhằm đối phó "mọi nỗ lực cưỡng ép kinh tế từ bất cứ quốc gia nào chịu trách nhiệm".

Cùng ngày 13.5, lãnh đạo ngành tài chính các nước G7 kết thúc cuộc họp 3 ngày tại Nhật, cảnh báo về tình trạng khó lường gia tăng của nền kinh tế toàn cầu. Theo Reuters, Trung Quốc luôn được G7 cân nhắc, trong đó Nhật dẫn đầu nỗ lực đa dạng chuỗi cung ứng và giảm lệ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Bình luận về động thái dự kiến của G7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng "nếu có nước nào nên bị chỉ trích về cưỡng ép kinh tế thì đó là Mỹ" và "Trung Quốc là nạn nhân". Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7, Bộ Quốc phòng Nhật hôm 11.5 công bố một bản đồ cho thấy Trung Quốc điều 4 tàu chiến hoạt động quanh Nhật trong 12 ngày, theo CNN.

Trong một diễn biến khác, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) ngày 13.5 đồng ý về nhu cầu "điều chỉnh lại" quan điểm đối với Trung Quốc, giảm sự lệ thuộc và thúc đẩy Bắc Kinh có quan điểm cứng rắn hơn đối với chiến dịch của Nga ở Ukraine.

Trung Quốc cử đặc phái viên đến 5 nước châu Âu để giải quyết xung đột Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.