G7 - Nga và cuộc chiến năng lượng tiếp tục ‘tăng nhiệt’

04/09/2022 14:59 GMT+7

Moscow cho biết sẽ tiếp tục đóng cửa đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 trong khi nhóm các nước G7 đồng ý áp giá trần lên dầu Nga .

Cuộc chiến năng lượng giữa Nga và phương Tây liên quan đến xung đột ở Ukraine ngày càng tăng nhiệt, khi trong ngày 2.9, nhóm các nước G7 đồng ý áp giá trần lên dầu Nga, có hiệu lực trên toàn cầu, còn Nga thì trì hoãn việc tái mở cửa đường ống dẫn khí đốt chính đến Đức.

Thời hạn chót để nối lại các dòng khí đốt qua đường ống Nord Stream 1, một trong những tuyến đường cung cấp khí đốt chính cho châu Âu, đã được ấn định vào ngày 3.9.

Nhưng thời hạn đó đã bị hủy bỏ, nguyên nhân là vì tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga nói rằng đã có lỗi kỹ thuật. Gazprom cho biết họ không thể cung cấp lịch trình về thời điểm cụ thể đường ống được nối lại.

Các đường ống dẫn khí đốt "Nord Stream 1" ở Lubmin (Đức), ngày 8.3.2022

reuters

Thông báo này làm trầm trọng thêm những khó khăn của châu Âu trong việc đảm bảo nhiên liệu cho mùa đông khi khối này phải đối mặt với các khoản chi phí sinh hoạt gia tăng do năng lượng gây ra.

Moscow cho rằng các hoạt động và bảo trì thường kỳ của Nord Stream 1 đã bị cản trở bởi các biện pháp cấm vận mà phương Tây áp đặt sau khi Nga đưa quân vào Ukraine. Còn Brussels nói rằng Nga đang sử dụng khí đốt như một “vũ khí kinh tế” để trả đũa.

Trước đó, vào ngày 2.9, các bộ trưởng tài chính từ nhóm G7 thông báo sẽ áp đặt giá trần đối với dầu Nga với mục đích cắt giảm doanh thu của Moscow và tránh làm tăng giá thêm mặt hàng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.