Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom lãi khủng dù phương Tây cấm vận

02/09/2022 07:38 GMT+7

Nhờ giá dầu khí tăng cao trong những tháng qua do lo ngại nguồn cung vì xung đột tại Ukraine, tập đoàn Gazprom của Nga đã đạt mức lãi ròng 2.500 tỉ rúp (973 nghìn tỉ đồng) trong 6 tháng đầu năm, theo tờ The Guardian ngày 31.8.

Với 49,3% cổ phần trong Gazprom, chính phủ Nga sẽ được chia 1.210 tỉ rúp, sau khi hội đồng quản trị đề xuất chia cổ tức 51,03 rúp cho mỗi cổ phiếu thường cho các nhà đầu tư. Tập đoàn sẽ tổ chức hội nghị cổ đông bất thường vào ngày 30.9.

Giá cổ phiếu của Gazprom tăng 31% trong ngày 31.8 lên mức 267,25 rúp/cổ phiếu trên sàn chứng khoán Moscow.

Theo báo Anh The Guardian, mức lãi kỷ lục của Gazprom cho thấy nỗ lực bóp nghẹt nền kinh tế Nga bằng cấm vận của phương Tây chưa có nhiều ý nghĩa. Châu Âu đã có những động thái nhằm ngừng phụ thuộc vào nhập khẩu dầu khí của Nga. Tuy nhiên, Nga đã gia tăng xuất khẩu dầu mỏ sang châu Á để bù lại. Việc Gazprom cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu cũng khiến giá cả khí đốt tăng cao.

Phó tổng giám đốc Gazprom Famil Sadygov nói rằng bất chấp sức ép cấm vận và môi trường bên ngoài bất lợi, Gazprom vẫn có doanh thu và lãi ròng kỷ lục trong nửa đầu năm 2022, giảm nợ ròng và đòn bẩy xuống mức tối thiểu.

Hồi tháng 6, Gazprom quyết định không thực hiện việc chia lãi hằng năm, lần đầu tiên hoạt động này bị bỏ qua từ năm 1998. Quyết định khiến giá cổ phiếu của tập đoàn giảm gần 30% trong một ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.