Gác bằng cử nhân, nuôi 'mỹ ngư' thu 250 triệu đồng/năm

18/11/2022 09:00 GMT+7

Nhạy bén và sáng tạo, chị Nguyễn Thị Kim Ngân (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, H.Phong Điền, TP. Cần Thơ ) áp dụng thành công mô hình nuôi cá chép koi (loài cá được mệnh danh là “mỹ ngư”), thu nhập gần 250 triệu đồng/năm.

Tốt nghiệp đại học ngành kế toán, chị Ngân tìm được việc làm đúng chuyên ngành nhưng mức lương rất thấp. Làm việc được 2 năm, chị xin nghỉ về nhà làm vườn, chăn nuôi.

Năm 2017, biết được mô hình nuôi cá chép koi đem lại hiệu quả kinh tế cao, vợ chồng chị Ngân gom hết vốn còn lại nhập cá bột về nuôi bán. “Trong những lần dẫn con đi quán cà phê, thấy cá chép koi nuôi trong hồ quá đẹp nên tôi đâm ra mê. Sau đó, có dịp tham quan trại cá chép koi ở Tiền Giang, tôi nhận thấy mô hình này đầy tiềm năng nên quyết định chọn nuôi”, chị Ngân kể.

Ban đầu, vợ chồng chị Ngân gặp rất nhiều khó khăn khi nuôi loại cá được mệnh danh “mỹ ngư” này. “Khi đó, cá bột mua từ hầm về nuôi trong bể bạt, bể composite độ pH không ổn định, thời tiết nắng mưa thất thường dẫn đến cá bị sốc nước chết hàng loạt. Thời gian đầu tôi cực lắm, lúc nào cũng túc trực ở bể nuôi để theo dõi, chăm sóc chẳng khác nào chăm con mọn”, chị Ngân nhớ lại.

Mỗi tháng, chị Ngân xuất bán gần 500 kg cá chép koi ra thị trường

Duy Tân

Tuy nhiên, nhờ chịu khó học hỏi, vừa nuôi vừa tự rút kinh nghiệm, chị Ngân dần chinh phục thành công loại cá kiểng khó tính này. Chỉ với 3 bể nuôi trên diện tích vài chục mét vuông đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình chị Ngân.

Để cá phát triển tốt, chị Ngân cho biết nước được dẫn từ sông, qua hầm chứa để xử lý sạch và nước phải ấm, độ pH từ 7,3 - 7,5, dưỡng cá bằng cách rải muối hột và viên sủi C. Muốn tăng màu sắc cho cá phải cho ăn thức ăn có độ đạm cao, khoảng 43 độ đạm. Không những thế, cá thường bị nhiễm bệnh đỏ mình, nấm. Để cá khỏe, phải trộn kháng sinh vào thức ăn cho cá. Khi nước trong bể nuôi lạnh, độ pH giảm, phải thay nước để nước ấm dần lên. Đặc biệt, trong bể nuôi phải có hệ thống tạo dòng chảy để cá hoạt bát, lanh lẹ hơn.

Hiện chị Ngân nuôi 2 dòng cá chủ yếu là chép koi và cá koi bướm. Cá chép koi loại 100 - 200 con/kg được bán với giá 280.000 đồng/kg; chép koi 10 - 15 con/kg giá 350.000 đồng/kg; cá koi bướm từ 2 - 4 con/kg có giá 450.000 đồng/kg. Cá được bán cho trại nuôi cá kiểng tại Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Đồng Nai... Nhờ đó, chị Ngân có thu nhập gần 250 triệu đồng/năm.

Theo chị Ngân, hiện trại cá của chị chỉ mua cá bột về “bơm size” cho cá lớn, đạt màu sắc tiêu chuẩn để bán. Sắp tới, chị sẽ nghiên cứu để cho cá sinh sản và nhân đàn. Ngoài ra, vợ chồng chị đang chuẩn bị lập thêm trại nuôi để tăng số lượng cung ứng cho thị trường.

Anh Nguyễn Duy Anh (25 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết trại cá của vợ chồng chị Ngân là một trong số ít trại cung ứng cá koi bướm chất lượng trên địa bàn. Nuôi cá koi rất khó, nhưng tại trại của vợ chồng chị Ngân, anh dễ dàng tìm mua được cá koi đẹp, ưng ý để thả nuôi, ngắm và thư giãn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.