Riot Games và 2 nhà đồng sáng lập quyên góp 35,3 tỉ đồng hỗ trợ công tác phòng chống virus Corona

Việt Thông
Việt Thông
27/03/2020 10:33 GMT+7

Trong đó, Riot quyên góp 11,7 tỉ đồng (500.000 USD), 2 nhà đồng sáng lập là Marc Merill và Brandon Beck mỗi người cũng quyên góp 11,7 tỉ đồng (500.000 USD) cho công tác phòng chống virus Corona .

Mới đây, Riot Games vừa quyên góp 35,3 tỷ đồng (1,5 triệu USD) cho các tổ chức từ thiện địa phương và những quỹ cứu trợ chính để hỗ trợ công tác phòng chống virus Corona tại thành phố California, Los Angeles, Mỹ.
Trong đó, Riot quyên góp 11,7 tỷ đồng (500.000 USD), 2 nhà đồng sáng lập là Marc Merill và Brandon Beck mỗi người cũng quyên góp 11,7 tỷ đồng (500.000 USD).
Trong buổi họp báo, Eric Garcetti (thị trưởng thành phố California) đã đề cập về sự quyên góp của Riot Games như sau: “Chúng ta đều được ban phúc tại L.A khi có nhiều ngành công nghiệp không chỉ đóng góp cho nền kinh tế của thành phố mà trên toàn thế giới. Game cũng là một ngành công nghệ và một trong những người đứng đầu trong lĩnh vực này là Riot Games cũng hỗ trợ cho thành phố của chúng ta để chống lại virus Corona”.
Theo đó, số tiền quyên góp này sẽ được phân bổ cho Ngân Hàng Thực Phẩm Los Angeles 9,4 tỷ đồng (400,000 USD) và quỹ cứu trợ thị trưởng để hỗ trợ công tác chống virus Corona là 4,7 tỷ đồng (200,000 USD). Những quỹ này sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người lớn, trẻ em, thực phẩm cho những người có thu nhập thấp và thất nghiệp tại Los Angeles. Số tiền còn lại là 21,1 tỷ đồng (900,000 USD) sẽ được quyên góp cho những tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương.
Theo thống kệ, hiện tại Mỹ đang là quốc gia có số người nhiễm virus Corona nhiều nhất trên thế giới. Hiện đã có 85.505 người tại Mỹ nhiễm virus Corona, trong đó 1.288 người đã tử vong và số ca hồi phục là 713 người. Vì vậy đợt quyên góp này của Riot Games sẽ giúp thành phố California, Los Angeles có thêm kinh phí để chống chọi dịch bệnh đang bùng phát tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.