![]() Các nhân viên kiểm tra trước khi thực hiện việc di chuyển vào khu vực thả Ảnh Đậu Tiến Đạt |
![]() Một con khỉ vàng nằm trong thùng chờ được thả. Trong đợt ày, có 15 con khỉ vàng và 4 con khỉ mốc đã được thả về rừng Ảnh Đậu Tiến Đạt |
![]() Một con khỉ vàng nằm trong thùng chờ được thả. Trong đợt này, có 15 con khỉ vàng và 4 con khỉ mốc được thả về rừng Ảnh Đậu Tiến Đạt |
![]() 2 trong 4 con cu li được chuyên gia nước ngoài và nhân viên tiếp nhận. Đối với loài cu li thì cần phải kiểm tra sức khoẻ và cho chúng làm quen với nhựa cây trước khi được thả về rừng Ảnh Đậu Tiến Đạt |
![]() Nhân viên kiểm lâm và di chuyển các động vật tới nơi được thả Ảnh Đậu Tiến Đạt |
![]() Có những điểm thả phải đi bộ gần 3 km để thả. Vườn quốc gia Cúc Phương rộng 22.408 ha, có tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua nên việc quản lý rất phức tạp. Để tái thả động vật về rừng, 60 nhân viên kiểm lâm phải khảo sát vị trí, đánh giá sự thích nghi của loài Ảnh Đậu Tiến Đạt |
![]() Nhân viên vườn quốc gia Cúc Phương và Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chuẩn bị các bước để thả rắn và trăn về rừng. Trong đó, có 4 con rắn hổ mang chúa, rắn hổ mang Trung Quốc được thả về, đây là loài rắn độc nên cần những người có kinh nghiệm thả về để tránh bị tấn công Ảnh Đậu Tiến Đạt |
![]() Một con rắn nằm trong bao chuẩn bị được thả về rừng Ảnh Đậu Tiến Đạt |
![]() Một con diều hâu rừng được thả bay về rừng. Trong đợt này, gần 60 con chim như cu ngói, cu gáy, chim khuyên, chào mào, chim di được thả về rừng Ảnh Đậu Tiến Đạt |
![]() Loài khỉ được đưa vào sâu 3 km trong rừng với địa hình hiểm trở để thả Ảnh Đậu Tiến Đạt |
![]() Đàn khỉ được trở về với thiên nhiên Ảnh Đậu Tiến Đạt |
![]() Đàn khỉ được trở về với thiên nhiên Ảnh Đậu Tiến Đạt |
Bình luận (0)