Gần 20 sinh viên học hộ, thi hộ bị Trường ĐH Công Thương TP.HCM phát hiện bằng cách nào?

Gần 20 sinh viên học hộ, thi hộ bị Trường ĐH Công Thương TP.HCM phát hiện bằng cách nào?

30/05/2024 10:17 GMT+7

Trường ĐH Công Thương TP.HCM phát hiện gần 20 trường hợp nhờ điểm danh, làm bài, học hoặc thi hộ. Số lượng vi phạm này tăng gấp 4 lần so với năm ngoái.

Trước thực trạng trên, Trường ĐH Công Thương TP.HCM đề nghị các giảng viên, sinh viên thực hiện nghiêm quy định điểm danh, đối chiếu thông tin trên phần mềm, căn cước công dân và thẻ dự thi trong các đợt kiểm tra, thi hết môn.

Ngoài ra, trường cũng đưa ra nhiều mức chế tài để xử lý nghiêm những trường hợp học hộ, thi hộ bị phát hiện.

Gần 20 sinh viên học hộ, thi hộ bị Trường ĐH Công Thương TP.HCM phát hiện bằng cách nào?- Ảnh 1.

Thông báo được lãnh đạo Trường ĐH Công Thương phát đi cảnh báo sinh viên về tình trạng học hộ, thi hộ

Theo Thông tư 08 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ đều bị đình chỉ học tập một năm nếu là lần đầu, buộc thôi học nếu vi phạm lần thứ hai.

Với sinh viên học hộ, tùy mức độ sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đến đuổi học. Tại Trường ĐH Công thương TP.HCM, sinh viên bị phát hiện lần đầu sẽ nhận điểm 0 học phần đó, bị đình chỉ có thời hạn nếu vi phạm lần thứ hai và nhận điểm 0 ở tất cả môn trong học kỳ.

Trường ĐH Công Thương TP.HCM trực thuộc Bộ Công thương, được đổi tên từ Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Trường hiện có quy mô khoảng 15.000 sinh viên theo học ở 34 ngành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.