Gần 30.000 lượt du khách đến Đà Lạt đón Giáng sinh

26/12/2021 14:22 GMT+7

Trong 4 ngày từ 23 - 26.12, có gần 30.000 lượt du khách đến Đà Lạt đón Giáng sinh.

Sáng 26.12, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt cho biết theo thống kê trong 4 ngày từ 23 - 26.12, có gần 30.000 lượt du khách đến Đà Lạt đón Giáng sinh.

Nhà thờ Thánh Tâm, TP.Đà Lạt trang trí mừng đón Giáng sinh

lâm viên

Hầu hết các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn đã mở cửa đón khách, các điểm tham quan du lịch, các vườn dâu công nghệ cao nhộn nhịp du khách trở lại. Dịp này, nhiều du khách đến các nhà thờ để chụp hình bên hang đá lung linh ánh đèn; nhiều nhóm bạn trẻ đến các đồi cỏ hồng để ghi lại hình ảnh lãng mạn giữa trời đông Đà Lạt.

Nhiều du khách tìm đến hang đá tại Nhà thờ Thánh Mẫu, P.7, Đà Lạt để vui đón Giáng sinh

Phòng Văn hóa - Thông tin TP.Đà Lạt cho biết dịp lễ Giáng sinh công suất các khách sạn 2 sao, biệt thự cho thuê nguyên căn đạt từ 85 - 90%; khách sạn từ 3 - 5 sao đạt 90% công suất. Dự kiến từ nay đến Tết Dương lịch 2022, Đà Lạt sẽ đón khoảng 85.000 lượt du khách.

Không khí Giáng sinh tại Nhà thờ Don Bosco Đà Lạt

lâm viên

Tín hiệu đáng mừng nhưng cũng là thách thức trong phòng chống dịch

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Trần Vũ Thị Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho rằng đến nay lượng khách đến Đà Lạt ngày càng tăng là tín hiệu đáng mừng, song cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh.

Các điểm tham quan du lịch tại TP.Đà Lạt nhộn nhịp du khách trong những ngày đón Giáng sinh

lâm viên

Trước tình hình đó thành phố thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, du khách, đơn vị kinh doanh, cơ sở lưu trú, khách sạn… thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch, không phân biệt đối xử với du khách, vận động du khách làm xét nghiệm Covid-19, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, 5K.

Đối với các đoàn khách du lịch khi đến TP.Đà Lạt tham quan trên 25 người phải có ý kiến đồng ý của Sở VH-TT-DL. TP.Đà Lạt vận động các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện các mẫu test gộp cho khách du lịch khi đến cơ sở lưu trú để phòng dịch Covid-19.

Du khách trải nghiệm hái dâu tây tại một nông trại ở Đà Lạt

lâm viên

Cũng theo bà Loan, trong thời gian vừa qua thành phố thực hiện Quyết định số 2563/QĐ- UBND ngày 15.10.2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tạm thời đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lượng khách du lịch đến TP.Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng tăng trở lại

lâm viên

Hiện nay, trên địa bàn thành phố các cơ sở kinh doanh đã trang bị mã QR phục vụ công tác truy vết của cơ quan y tế. Một số chủ cơ sở kinh doanh đã xây dựng phương án, quy trình đón tiếp khách đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch. “Trong thời gian tới, dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần dự đoán lượng khách du lịch đến TP.Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng ngày càng tăng, đó cũng là thách thức đối với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới”, bà Loan nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.