Gần 90% ô tô nhập khẩu vào Việt Nam xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia

Hoàng Cường
Hoàng Cường
15/02/2023 13:02 GMT+7

Ngay trong tháng đầu năm 2023, ô tô nhập khẩu về Việt Nam đạt gần 14.500 xe, 90% trong số này được lắp ráp, sản xuất tại các nhà máy ở Thái Lan, Indonesia.

Bất chấp sức mua ô tô tại Việt Nam đang chững lại ngay trong tháng đầu năm 2023, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vẫn ồ ạt tràn về.

Gần 90% ô tô nhập khẩu vào Việt Nam xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia - Ảnh 1.

Tháng 1.2023 các doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 14.457 xe ô tô các loại

Bá Hùng

Cụ thể, theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 1.2023 các doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 14.457 xe, giảm gần 7.500 xe tương đương 34% về lượng và 27,1% về giá trị so với tháng 12.2022. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam tăng 218,9% và giá trị tăng 148,9%.

Trong tổng số ô tô nhập khẩu vào Việt Nam, lượng xe lắp ráp sản xuất từ Thái Lan, Indonesia chiếm đa số. Cụ thể, các DN kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu 6.693 xe từ Thái Lan, với tổng giá trị đạt gần 125,5 triệu USD. Xe nhập khẩu từ Indonesia đạt 6.179 xe, giá trị tương đương 89,7 triệu USD.

Gần 90% ô tô nhập khẩu vào Việt Nam xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia - Ảnh 2.

Chỉ tính riêng lượng xe từ Thái Lan, Indonesia đã chiếm 89% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 1.2023

Như vậy, chỉ tính riêng lượng xe từ Thái Lan, Indonesia đã chiếm 89% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 1.2023. Điều này không quá lạ lẫm khi Thái Lan, Indonesia đang được xem là hai công xưởng sản xuất ô tô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ các nước thuộc khu vực ASEAN vẫn đang được hưởng thuế nhập khẩu 0%.

Đáng chú ý, nhiều mẫu ô tô nhập khẩu từ Thái Lan như Toyota Corolla Cross, Ford Everest… hay xe nhập từ Indonesia như Hyundai Creta, Mitsubishi Xpander… tiếp tục góp mặt trong Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam. Do đó, lượng xe nhập khẩu thuộc các mẫu mã này về Việt Nam tiếp tục gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Gần 90% ô tô nhập khẩu vào Việt Nam xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia - Ảnh 3.

Người Việt ngày càng ưa chuộng các mẫu mã ô tô nhập khẩu

Bá Hùng

Bên cạnh đó, xu hướng người Việt ngày càng chuộng ô tô nhập khẩu, tiếp tục tạo động lực cho các DN kinh doanh ô tô "mạnh tay" tăng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam. Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 1.2023 doanh số bán của xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 8.086 xe, trong khi lượng tiêu thụ ô tô nhập khẩu nguyên chiếc lên đến 9.228 xe.

Cũng trong tháng 1.2023, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam đã chi hơn 305 triệu USD để nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô, giảm 38,7% so với tháng trước và giảm 24,1% so với tháng 1.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.