Ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh, chủ yếu xe xuất xứ Indonesia

Trần Hoàng
Trần Hoàng
09/09/2022 15:52 GMT+7

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong tháng 8.2022, trong đó phần lớn là các mẫu mã xe sản xuất từ Indonesia, đưa quốc gia này vượt mặt Thái Lan về xuất khẩu ô tô sang Việt Nam.

Nguồn cung được cải thiện sau khi tình trạng thiếu chip, linh kiện được khắc phục... ô tô nhập khẩu đang cho thấy dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. Không chỉ về doanh số bán hàng, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam cũng đang tăng mạnh.

Lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong tháng 8.2022

Trần Hoàng

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của Tổng Cục Hải Quan trong tháng 8.2022 các doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 18.279 xe ô tô các loại với tổng giá trị gần 385 triệu USD. So với tháng 7.2022 giá trị nhập khẩu ô tô tăng 28,7%, trong khi lượng xe nhập khẩu tăng 27,3% tương đương gần 4.000 xe.

Đây là tháng thứ 2 liên tiếp lượng ô tô nhập khẩu duy trì được đà tăng trưởng. Điều này một phần xuất phát từ nhu cầu mua sắm ô tô nhập khẩu của người dân Việt Nam đang gia tăng. Bên cạnh đó việc các chuỗi cung ứng được nối lại, nguồn chip, linh kiện... lắp ráp ô tô dồi dào hơn, góp phần giúp sản lượng ô tô gia tăng.

Các chuỗi cung ứng được nối lại, nguồn chip, linh kiện... lắp ráp ô tô dồi dào hơn, góp phần giúp sản lượng ô tô gia tăng

Đình Tuyên

Thực tế có không ít mẫu mã ô tô nhập khẩu dừng phân phối tại Việt Nam, tuy nhiên sức hút từ những mẫu mã vốn hút khách như Mitsubishi Xpander, Hyundai Creta hay Suzuki XL7… góp phần giúp cải thiện đáng kể doanh số bán ô tô nhập khẩu tại Việt Nam.

Tương tự những tháng trước đây, ô tô sản xuất từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á vẫn chiếm đa số. Trong đó, xe xuất xứ Indonesia đã vượt mặt và áp đảo ô tô xuất xứ từ Thái Lan.

Trong tổng số gần 18.300 xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tháng 8.2022, có đến 10.360 xe từ Indonesia

Cụ thể, trong tổng số gần 18.300 xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tháng 8.2022, có đến 10.360 xe từ Indonesia, với giá trị tương tương 154,4 triệu USD. Phần lớn trong số này vẫn là các mẫu MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi. Trong khi đó, xe nhập từ Thái Lan chỉ chiếm 5.950 xe, tương đương 114,9 triệu USD. So với tháng trước đó, lượng ô tô xuất xứ từ Indonesia vào Việt Nam tăng 2.535 xe.

Đây đã là tháng thứ 2 Indonesia vượt Thái Lan trong việc cung ứng ô tô cho thị trường Việt Nam. Cộng dồn 8 tháng đã qua của năm 2022, lượng ô tô nguyên chiếc từ Indonesia đã vượt qua Thái Lan, trở thành quốc gia hàng đầu xuất khẩu ô tô sang Việt Nam. Cụ thể sau 8 tháng đầu năm 2022, ô tô nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam chiếm 38.469 xe trong khi từ Thái Lan chỉ 37.748 xe.

8 tháng đã qua của năm 2022, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 96.239 ô tô nguyên chiếc từ nước ngoài

Thanh Đoàn

Đáng chú ý, lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục sụt giảm trong tháng 8.2022. Cụ thể, trong tổng số ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tháng 8.2022 có 1.145 xe xuất xứ Trung Quốc, giảm 136 xe so với tháng 7.2022. Phần lớn trong số này là các mẫu xe tải, xe thương mại.

Cộng dồn 8 tháng đã qua của năm 2022, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 96.239 ô tô nguyên chiếc từ nước ngoài, với kim ngạch gần 2,25 tỉ USD, giảm 8,8% về lượng và thấp hơn 4% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.