Gặp đội bắt chó thả rông ở TP.HCM, nhiều người can ngăn, hớt hải ôm chó chạy về

11/02/2023 14:06 GMT+7

Sáng 11.2, đội bắt chó thả rông P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đi tuần tra, vây bắt chó thả rông trên địa bàn. Nhiều người liền chạy đến can ngăn, ôm chó chạy vào nhà để né tránh.

Chứng kiến đội bắt chó thả rông làm việc, rất nhiều người dân đồng tình ủng hộ. Họ cho rằng việc chó thả rông không chỉ gây mất vệ sinh khu dân cư mà còn vô cùng nguy hiểm nếu chó cắn người, đặc biệt là trẻ em và người già. Ngoài ra có xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông vì chó thả rông chạy ngoài đường.

Hớt hãi ôm thú cưng bỏ chạy khi gặp đội bắt chó thả rông ở TP.HCM - Ảnh 1.

Việc thành lập đội bắt chó thả rông tại P.Hiệp Bình Chánh xuất phát từ phản ánh của người dân và kế hoạch của UBND TP.Thủ Đức về phòng chống bệnh dại ở động vật giai đoạn 2022 - 2030

NHẬT THỊNH

Hớt hãi ôm thú cưng bỏ chạy khi gặp đội bắt chó thả rông ở TP.HCM - Ảnh 2.

Chó thả rông chạy tán loạn khi bị lực lượng vây bắt tại các con hẻm nhỏ thuộc P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức)

NHẬT THỊNH

Lực lượng vất vả vây bắt những chú chó hung dữ và có kích thước lớn

Hớt hãi ôm thú cưng bỏ chạy khi gặp đội bắt chó thả rông ở TP.HCM - Ảnh 4.

Nhiều chú chó hung dữ giãy giụa khi bị vây bắt

NHẬT THỊNH

Hớt hãi ôm thú cưng bỏ chạy khi gặp đội bắt chó thả rông ở TP.HCM - Ảnh 5.

Nhà có con nhỏ, chị Đào Thị Thu (ngụ phường Hiệp Bình Chánh) luôn lo ngại về việc chó thả rông khắp khu dân cư. “Tôi rất ủng hộ việc phường tổ chức các đội bắt chó thả rông. Khi chính quyền làm cương quyết và xử lý mạnh thì những người nuôi chó mới ý thức mà nhốt chó lại hoặc chí ít là rọ mõm chúng khi ra đường”, chị Thu chia sẻ.

NHẬT THỊNH

Hớt hãi ôm thú cưng bỏ chạy khi gặp đội bắt chó thả rông ở TP.HCM - Ảnh 6.

Thấy đội bắt chó từ xa, một người phụ nữ vội vã chạy ra xin lỗi và đưa chó về nhà

NHẬT THỊNH

Một số người dân khi thấy lực lượng vây bắt chó nhà mình liền chạy đến can ngăn và ôm chó chạy vào nhà để né tránh

Hớt hãi ôm thú cưng bỏ chạy khi gặp đội bắt chó thả rông ở TP.HCM - Ảnh 8.

Đội chuyên trách bắt chó thả rông của phường gồm cán bộ, công chức của UBND phường và các thành viên trong ban điều hành khu phố, tổ dân phố

NHẬT THỊNH

Hớt hãi ôm thú cưng bỏ chạy khi gặp đội bắt chó thả rông ở TP.HCM - Ảnh 9.

Một em nhỏ chỉ về chú chó nhà mình đã bị bắt vì thả rông không rọ mõm trong khu dân cư

NHẬT THỊNH

Hớt hãi ôm thú cưng bỏ chạy khi gặp đội bắt chó thả rông ở TP.HCM - Ảnh 10.

Theo quy định, khi đến chuộc chó về, chủ nuôi sẽ phải đóng phạt 400.000 đồng vì thả rông chó và 1.500.000 đồng cho lỗi không đeo rọ mõm cho chó; đồng thời, chủ nuôi phải xuất trình sổ tiêm ngừa của chó. Trường hợp không xuất trình được sổ tiêm ngừa, chủ nuôi phải đăng ký tiêm rồi đóng phạt, chuộc chó về

NHẬT THỊNH

Hớt hãi ôm thú cưng bỏ chạy khi gặp đội bắt chó thả rông ở TP.HCM - Ảnh 11.

Sau 3 tiếng ra quân, đoàn bắt được 6 chú chó đưa về giữ tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường trên đường số 18. Các chú chó sẽ được chăm sóc trong khi chờ chủ đến đóng phạt

NHẬT THỊNH

Hớt hãi ôm thú cưng bỏ chạy khi gặp đội bắt chó thả rông ở TP.HCM - Ảnh 12.

UBND phường sẽ phát thông báo qua loa phát thanh, đồng thời đăng thông tin trong các nhóm Zalo của khu phố để người dân đến nhận lại chó

NHẬT THỊNH

Hớt hãi ôm thú cưng bỏ chạy khi gặp đội bắt chó thả rông ở TP.HCM - Ảnh 13.

Sau 48 tiếng nếu chủ chó không đến nhận, phường sẽ chuyển chó cho Trường trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TP.HCM để phục vụ mục đích xã hội

NHẬT THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.