Gặp gỡ nhà văn - đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc

29/03/2024 08:06 GMT+7

Vào lúc 14 giờ ngày 29.3, Thư viện trung tâm Mỹ tại TP.HCM - The American Center Library tổ chức sự kiện viết kịch và diễn kịch cùng đạo diễn, nhà văn, biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc với chủ đề Voice Up: Thể hiện bản thân qua nghệ thuật và văn hóa tại The American Center Library, tầng 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM.

Người tham gia sự kiện được tìm hiểu về nghệ thuật biểu diễn truyền thống VN, các kỹ thuật kể chuyện khác nhau xoay quanh chủ đề bất công xã hội, áp bức phụ nữ và cách nghệ thuật có thể được sử dụng như một công cụ biểu đạt để ủng hộ sự công bằng, đa dạng và hòa nhập. Nguyễn Thị Minh Ngọc là đạo diễn sân khấu, nhà văn, biên kịch. Ở lĩnh vực sân khấu, chị đóng góp nhiều kịch bản giá trị như Một nửa của tôi đâu, Thương hoài ngàn năm, Giữa hai bờ sương khói, Trái tim nhảy múa, Tía ơi... má dìa, Xuân Đông Thư Hận, Vàng hay bạc nhái, Hãy yêu nhau đi...

Gặp gỡ nhà văn - đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Minh Ngọc là đạo diễn sân khấu, nhà văn, biên kịch

LÂN TRẦN

Chị được biết đến với nhiều kịch bản phim đoạt giải thưởng trong đó có Hải Nguyệt - Phim hay nhất của Hội Điện ảnh VN, Ngọc Viễn Đông - Âm nhạc xuất sắc và Quay phim xuất sắc tại Liên hoan phim độc lập California 2012… Năm 2004, chị được Đài Truyền hình VN bình chọn là Nghệ sĩ của năm. Năm 2006 chị là nữ biên kịch người Việt duy nhất tham dự Đại hội Phụ nữ viết kịch thế giới ở Indonesia.

Minh Ngọc cũng là biên kịch và đạo diễn hai vở kịch The Missing Woman We Are… biểu diễn tại Sân khấu Off-Off Broadway (một dạng nhà hát sân khấu nhỏ, dưới 100 chỗ ngồi) tại New York, Mỹ. Nguyễn Thị Minh Ngọc còn đồng biên kịch bộ phim Song Lang từng giành được 54 giải thưởng quốc tế ở các hạng mục khác nhau và Giải thưởng Bông sen vàng. Chị từng là nhà văn, viết nhiều tác phẩm như Trái khổ qua, Trăng khuyết, Quán trọ, Ký sự người đàn bà bị chồng bỏ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.