Gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Khu VI nhân dịp 26.3

24/03/2023 15:05 GMT+7

Hơn 200 đại biểu là cựu cán bộ Đoàn Khu VI thuộc 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng hội tụ về Ninh Thuận để ôn lại truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sáng 24.3, tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), Tỉnh đoàn Ninh Thuận tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931-26.3.2023) và gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Khu VI thuộc 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng, lần thứ XI năm 2023.

Gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn khu VI tại Ninh Thuận - Ảnh 1.

Cắt bánh mừng sinh nhật lần thứ 92 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

THIỆN NHÂN

Ông Trần Đức Quận, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Trần Quốc Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; đại diện Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn phía nam và hơn 200 đại biểu là cựu cán bộ Đoàn Khu VI cùng về tham dự...

Gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn khu VI tại Ninh Thuận - Ảnh 2.

Mặc dù tuổi cao nhưng nhiều cựu cán bộ Đoàn quyết tâm về tham dự buổi họp mặt

THIỆN NHÂN

Gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn khu VI tại Ninh Thuận - Ảnh 3.

Hơn 200 đại biểu là cựu cán bộ Đoàn Khu VI thuộc 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng hội tụ về Ninh Thuận để ôn lại truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

THIỆN NHÂN

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã biểu dương và ghi nhận sự đóng góp của tuổi trẻ cho sự phát triển chung của đất nước. Đặc biệt, với những cống hiến trong quá trình tham gia hoạt động và lãnh đạo tổ chức Đoàn, lực lượng cựu cán bộ Đoàn 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng không ngừng được rèn luyện, trưởng thành.

Gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn khu VI tại Ninh Thuận - Ảnh 4.

Cựu cán bộ Đoàn Nguyễn Thị Châu xúc động khi nhận quà của Ban tổ chức tặng nhân dịp sinh nhật thứ 70

THIỆN NHÂN

Ông Nam đề nghị tuổi trẻ 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng tiếp tục kế thừa truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước, phát huy truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Khu VI, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có niềm tin, bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn khu VI tại Ninh Thuận - Ảnh 5.

Ban tổ chức trao giải thưởng 26 tháng 3 cho 7 cán bộ Đoàn cơ sơ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên

THIỆN NHÂN

"Đẩy mạnh đa dạng các hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường cho tuổi trẻ học tập, rèn luyện, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng, hoài bão của thanh niên tham gia xây dựng đất nước ngày càng phát triển", ông Nam gửi gắm.

Gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn khu VI tại Ninh Thuận - Ảnh 6.

Trao tặng 3 phần quà, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng cho 3 cô, chú cựu cán bộ Đoàn Khu VI có hoàn cảnh khó khăn.

THIỆN NHÂN

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận đã trao tặng 3 phần quà, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng cho 3 cựu cán bộ Đoàn Khu VI có hoàn cảnh khó khăn.

Gặp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn khu VI tại Ninh Thuận - Ảnh 7.

Chụp hình lưu niệm

THIỆN NHÂN

Tỉnh đoàn Ninh Thuận cũng trao Giải thưởng 26 Tháng 3 cho 7 cán bộ Đoàn cơ sở tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Ninh Thuận năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.