Gấp rút chuẩn bị đón đội Nhật Bản

18/10/2021 08:55 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang tích cực triển khai các công tác chuẩn bị cho hai trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình vào tháng 11, và mục tiêu được đặt ra hàng đầu là không để các tổ chức bóng đá quốc tế hay các đội khách phải kêu ca, phiền lòng.

Sân Mỹ Đình đã khang trang hơn rất nhiều sau khi mặt cỏ được cải tạo, khán đài được vệ sinh sạch sẽ

Đ.HUY

Không được phép đi lại vết xe đổ

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng yêu cầu ban tổ chức (BTC) trận đấu bao gồm Tổng cục TDTT, VFF, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình phải phối hợp chặt chẽ, kiểm soát kỹ càng từng công đoạn trong toàn bộ kế hoạch liên quan các trận đấu. Việc để Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và đội Úc phàn nàn về điều kiện sân bãi trong trận đấu ngày 7.9 vừa qua đã ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của bóng đá Việt Nam nên tuyệt đối không được phép để tình trạng tương tự lặp lại, phải tránh đi vào vết xe đổ.

Đến thời điểm hiện tại, mặt sân Mỹ Đình đã được cải tạo, đạt chất lượng khoảng 90% và trong cuộc khảo sát gần đây nhất vào ngày 15.10, lãnh đạo ngành thể thao yêu cầu mặt sân phải đảm bảo tốt nhất có thể, đáp ứng đúng tiêu chí của AFC về độ dài của cỏ, độ phẳng của nền đất, kịp cho trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Nhật Bản vào ngày 11.11. Hà Nội đang vào thời kỳ giao mùa, thời tiết nắng mưa thất thường, nhiệt độ xuống thấp hơn nên công tác chăm sóc mặt sân càng phải được coi trọng, tránh cho mặt cỏ bị xác xơ. Một loạt phòng chức năng, trong đó có phòng thay đồ của hai đội, phòng trọng tài, phòng y tế, phòng họp báo, phòng đặt VAR đang được nâng cấp, sửa chữa và dự kiến đến ngày 20.10 sẽ hoàn tất.

Một điểm đáng lưu ý là AFC không cho phép BTC trận đấu được tự ý trang trí phòng VAR (như dán poster lên tường). AFC không cần phòng VAR phải đẹp lộng lẫy mà có đủ diện tích đặt thiết bị và nằm gần xe màu của truyền hình để không ảnh hưởng đến tín hiệu kỹ thuật. Từ nay đến ngày 30.10 là hạn cuối cùng để AFC nhận báo cáo từ VFF, BTC trận đấu sẽ có 3 đợt kiểm tra sân. Trước khi trận đấu diễn ra, còn có thêm 3 đợt kiểm tra khác của Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT, VFF.

2 đối thủ sang Việt Nam với hơn 110 người

Vì trận đấu diễn ra trên địa bàn Hà Nội nên chúng tôi đang chờ hồi âm từ Bộ Y tế và lãnh đạo TP.Hà Nội. BTC hy vọng sẽ được phép phát hành vé phục vụ khán giả, tạo động lực thi đấu cho đội tuyển Việt Nam

Một quan chức VFF

Theo thông báo mới nhất từ đội Nhật Bản và đội Ả Rập Xê Út (trận đấu lượt về với đội này diễn ra ngày 16.11), hai đội khách sẽ sang Việt Nam với khoảng 110 thành viên (gần gấp 3 lần đội tuyển Việt Nam mỗi lần ra nước ngoài thi đấu). Các đội sẽ nằm trong quy trình bong bóng kể từ ngày đặt chân đến sân bay Nội Bài và được bố trí ở tại khách sạn Grand Plaza như đội chủ nhà. AFC quy định các đội khách phải tự chi trả tiền vé máy bay cũng như tiền ăn ở tại nước bạn. VFF có nghĩa vụ cung cấp sân tập có chất lượng gần tương đương với sân thi đấu và mới đây, VFF đã đưa sân Hàng Đẫy vào quy trình bong bóng để các đội khách chọn lựa hoặc sân này hoặc sân phụ Mỹ Đình làm nơi tập luyện khi có mặt tại Hà Nội.

Liên quan VAR và các máy quay phục vụ trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Nhật Bản, ngoài 11 máy do AFC lắp đặt trên các khán đài sân Mỹ Đình, Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) sẽ lắp thêm từ 3 đến 5 máy khác. JFA không chỉ lấy tín hiệu truyền hình từ đơn vị sở hữu bản quyền trận đấu của Việt Nam mà sẽ tự thuê xe màu, hai xe thu truyền hình vệ tinh, một xe container làm văn phòng lưu động để phục vụ công tác phát sóng về Nhật Bản. Chỉ riêng ê kíp phụ trách kỹ thuật của Nhật Bản đã lên đến hơn 30 người và cũng phải tuân theo nguyên tắc bong bóng. Một thành viên của BTC phía Việt Nam cho biết chỉ riêng việc này thôi cũng đã chứng tỏ Nhật Bản cực kỳ coi trọng trận đấu với tuyển Việt Nam. Hiện đội Nhật Bản đang thu xếp chuyến bay sang VN (chưa có vé máy bay), nhưng dự kiến đội bạn sẽ có mặt ở Hà Nội vào ngày 5 hoặc 6.11. Họ đã gửi thực đơn đến khách sạn để yêu cầu BTC đáp ứng đúng nhu cầu về chất lượng dinh dưỡng.

Hồi hộp chờ có cho bán vé hay không

Ông Park sẽ tập cùng tuyển Việt Nam từ ngày 6.11

Ông Park Hang-seo và đội U.23 Việt Nam sau vòng loại U.23 châu Á tại Kyrgyzstan sẽ về VN vào ngày 4.11. Vì vẫn đang trong quy trình bong bóng nên khi có mặt ở Hà Nội, ông Park sẽ không phải cách ly tập trung mà cùng bác sĩ Choi, 5 tuyển thủ về thẳng khách sạn Grand Plaza. Các thành viên này sẽ có buổi tập với đội tuyển dự kiến từ ngày 6.11. Hiện tại đội tuyển VN đang nghỉ ngơi ở khách sạn chứ chưa tập luyện trở lại. Hai cầu thủ Xuân Mạnh, Thanh Thịnh không đi UAE đợt vừa rồi đã quay lại đội tuyển cách đây 2 ngày. Tuấn Anh đang tập hồi phục với hy vọng kịp khỏi chấn thương dây chằng đầu gối trước trận gặp đội Nhật Bản. Trọng Hoàng sau 2 tuần điều trị thoát vị đĩa đệm tại Bệnh viện 108 đã xin về nhà, chữa trị tiếp. Minh Vương bị chấn thương dây chằng đầu gối, khi trở về HAGL điều trị cũng đang có sự hồi phục khá tốt. Danh sách đội tuyển VN tập trung ngày 25.10 sẽ được VFF công bố vào vài ngày tới.

Trung Ninh

UBND TP.Hà Nội đã có những động thái nới lỏng quy định về giãn cách xã hội nhưng chưa có quyết định cuối cùng về việc có đồng ý cho VFF được bán vé vào sân Mỹ Đình trong hai trận đấu của tuyển Việt Nam vào tháng 11 hay không. Một quan chức VFF cho hay: “Vì trận đấu diễn ra trên địa bàn Hà Nội nên chúng tôi đang chờ hồi âm từ Bộ Y tế và lãnh đạo TP.Hà Nội. BTC hy vọng sẽ được phép phát hành vé phục vụ khán giả, tạo động lực thi đấu cho đội tuyển VN. Mới đây, trong cuộc gặp với lãnh đạo Chính phủ, chúng tôi cũng đã xin phép được đón người hâm mộ khi tuyển VN thi đấu trên sân nhà với điều kiện bắt buộc về y tế là phải tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 và xét nghiệm PCR trong vòng 72 tiếng trước trận đấu cho kết quả âm tính. Chỉ khi các cấp có thẩm quyền đồng ý, VFF mới có thể triển khai được kế hoạch bán vé cũng như quyết định giá vé”.

Trong trường hợp sân Mỹ Đình được phép mở cửa, VFF cũng chỉ được bán vé không quá 50% công suất của sân theo khuyến cáo của AFC (dự kiến phát hành 17.000 đến 18.000 vé). Sẽ bán trực tuyến qua mạng nhưng dự kiến có hai phương thức trả vé và kiểm soát vé. Hoặc soát vé theo kiểu truyền thống (người xem đưa vé để lực lượng an ninh kiểm tra) hoặc người xem trình mã vé qua điện thoại. Dù là cách nào thì khi vào sân, khán giả cũng phải ngồi giãn cách và tuân thủ quy định 5K về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.