HLV tuyển Nhật Bản có thể bị sa thải trước trận gặp Việt Nam tại Mỹ Đình

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/10/2021 16:48 GMT+7

HLV tuyển Nhật Bản Hajime Moriyasu gần như chắc chắn sẽ bị sa thải trước trận gặp tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 11.11.

Theo nguồn tin từ tờ Nikkan Sports, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đang xem xét người thay thế cho HLV Moriyasu sau thành tích tệ của tuyển quốc gia ở 3 lượt trận đầu bảng B. Tuyển Nhật Bản hiện đang đứng trước nguy cơ lần đầu tiên không góp mặt ở VCK World Cup kể từ năm 1994 khi chỉ có 3 điểm sau 3 trận (2 thua, 1 thắng), kém 2 đội dẫn đầu bảng B là Úc và Ả Rập Xê Út 6 điểm.

HLV Moriyasu (phải) nhiều khả năng sẽ bị sa thải sau thành tích tệ của tuyển Nhật Bản

afp

Nguồn tin trên tiết lộ, nếu không thắng tuyển Úc trên sân nhà ở Saitama vào ngày 12.10, HLV Moriyasu gần như chắc chắn sẽ bị sa thải. Chiến lược gia 53 tuổi này đang bị dư luận trong nước chỉ trích khi tuyển Nhật Bản có màn trình diễn sa sút khi thua sốc Oman trên sân nhà, thắng chật vật Trung Quốc (1-0) và mới đây thua Ả Rập Xê Út.

Cầu thủ tuyển Việt Nam phờ phạc vì di chuyển xuyên đêm đến Oman

Theo tờ Nikkan Sports, HLV Kenta Hasegawa (56 tuổi) của CLB FC Tokyo hiện đang là ứng cử viên sáng giá thay thế cho ông Moriyasu. JFA được cho là đang chuẩn bị các thủ tục để thay thế HLV nhưng sớm hay muộn sẽ tuỳ thuộc vào kết quả trận gặp Úc sắp tới. Vì vậy, nhiều khả năng tuyển Nhật Bản sẽ có tân HLV ở chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình gặp Việt Nam ở lượt trận thứ 5 bảng B vào ngày 11.11.

Tuyển Nhật Bản (trái) bất ngờ sa sút

afp

Trước đó, sau trận thua 0-1 trên sân Ả Rập Xê Út hôm 7.10, Chủ tịch JFA Kozo Tashima cho biết, vòng loại vẫn còn 7 trận đấu phía trước và tuyển Nhật Bản không được để thua kể từ đây nếu muốn tranh vé đi tiếp, đồng thời hy vọng HLV Moriyasu sẽ mang lại 3 điểm ở trận gặp Úc. Tuy nhiên, nếu thua Úc, cơ hội tranh vé dự VCK World Cup 2022 của đội bóng xứ sở mặt trời mọc sẽ càng khó khăn bội lần nên JFA buộc phải thay đổi ban huấn luyện.

HLV Hasegawa là một trong những chiến lược gia kỳ cựu ở J-League 1 (giải hàng đầu Nhật Bản), giúp CLB FC Tokyo vô địch Levan Cup mùa trước, và góp mặt ở bán kết mùa này. Dù đang vật lộn với vị trí thứ 9 ở J-League 1 mùa này nhưng cựu tuyển thủ Hasegawa vẫn được JFA đánh giá rất cao.

HLV Kenta Hasegawa đang được xem là ứng viên sáng giá dẫn dắt tuyển Nhật Bản

chụp màn hình

Ông Hasegawa từng nổi danh khi dẫn dắt Gamba Osaka thăng hạng lên J-League 1 năm 2013 và sau đó đoạt cú hattrick danh hiệu trong nước ở mùa giải sau đó. Trong sự nghiệp huấn luyện, HLV Hasegawa có tổng cộng 217 trận thắng tại J-League 1, chỉ đứng sau Akira Nishino, cựu HLV tuyển Nhật Bản và vừa bị sa thải khỏi ghế HLV tuyển Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.