Gấu trúc bạch tạng cực hiếm vừa tái xuất ở tây nam Trung Quốc

Khánh Như
Khánh Như
28/05/2023 19:17 GMT+7

Một con gấu trúc bạch tạng khổng lồ quý hiếm đã một lần nữa được tìm thấy trong tự nhiên, tại khu vực phía tây nam Trung Quốc.

Tờ South China Morning Post đưa tin một con gấu trúc bạch tạng khổng lồ quý hiếm, được cho là con duy nhất thuộc loại này, đã một lần nữa được tìm thấy trong tự nhiên tại khu vực phía tây nam Trung Quốc.

Đoạn phim về con vật toàn màu trắng đã được khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Wolong ở tỉnh Tứ Xuyên công bố hôm 27.5. Báo cáo cho biết con gấu trúc được cho là khoảng 5 hoặc 6 tuổi và dường như không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.

Gấu trúc bạch tạng cực hiếm vừa tái xuất ở tây nam Trung Quốc - Ảnh 1.

Gấu trúc bạch tạng một lần nữa được tìm thấy trong tự nhiên, tại khu vực phía tây nam Trung Quốc

SCMP

Đoạn phim mới cũng cho thấy con vật toàn màu trắng tương tác với một số con gấu trúc bình thường ở độ cao khoảng 2.600 mét so với mực nước biển.

Loài động vật đặc biệt này lần đầu tiên được các nhân viên khu bảo tồn thiên nhiên phát hiện vào tháng 4.2019, ở khu vực có độ cao khoảng 2.000 m so với mực nước biển. Khu bảo tồn đã công bố những hình ảnh đầu tiên của con vật vào tháng 5 năm đó, cho thấy bộ lông trắng, móng vuốt và đôi mắt đỏ.

Các nhà chức trách khu bảo tồn đã thành lập một nhóm đặc biệt để theo dõi con gấu trúc, theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu các thói quen của con gấu, đồng thời cài đặt và điều chỉnh các camera để ghi lại các chuyển động của nó.

Đây là con gấu trúc khổng lồ bạch tạng đầu tiên được tìm thấy trong tự nhiên. Theo ông Lý Sinh, nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), vẫn chưa rõ liệu gen của nó có được di truyền và truyền đều đặn trong quần thể gấu trúc nhỏ hay không, và cần có thêm các nghiên cứu tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.