Gấu trúc Trung Quốc đột tử ở Thái Lan trước ngày hồi hương

Khánh Như
Khánh Như
20/04/2023 15:09 GMT+7

Sở thú Chiang Mai cho biết 1 con gấu trúc khổng lồ Trung Quốc cho Thái Lan mượn đã đột tử trước ngày hồi hương chỉ 6 tháng.

Hãng tin AP ngày 20.4 đưa tin Lin Hui, con gấu trúc khổng lồ mượn từ Trung Quốc đã chết trong một sở thú ở Chiang Mai, miền bắc Thái Lan vào một ngày trước đó.

Ông Wutthichai Muangmun, giám đốc sở thú Chiang Mai cho biết nguyên nhân cái chết của con gấu trúc vẫn chưa được xác định, song có thể là do bị ốm và chảy máu mũi từ sáng 18.4.

Gấu trúc Thái Lan mượn Trung Quốc đột tử gần ngày hồi hương - Ảnh 1.

Gấu trúc Lin Hui tại sở thú Chiang Mai

REUTERS

Lin Hui đã được một nhóm bác sĩ thú y Thái Lan và Trung Quốc chăm sóc nhưng tình trạng ngày càng xấu đi và chết chỉ 6 tháng trước khi được đưa về Trung Quốc.

Bác sĩ thú y Tewarat Vejmanat cho biết con gấu trúc hiện đã 21 tuổi, được kiểm tra sức khỏe hàng ngày và không có dấu hiệu bệnh tật hay bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hành vi trước khi chết.

Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này “rất đau buồn trước cái chết của gấu trúc khổng lồ Lin Hui”. Ông nói rằng sau khi Trung Quốc biết về căn bệnh của con gấu trúc, họ đã lập tức điều phối các chuyên gia hướng dẫn Thái Lan thực hiện công tác cứu hộ, nhưng tiếc là không cứu được Lin Hui.

Ông Uông nói thêm rằng chính quyền Trung Quốc sẽ sớm thành lập một nhóm chuyên gia để cùng phía Thái Lan điều tra về nguyên nhân dẫn đến cái chết của  Lin Hui.

Gấu trúc chết ở Thái Lan, dân mạng Trung Quốc 'dậy sóng'

Chuang Chuang, bạn đời của Lin Hua, cũng được chăm sóc tại sở thú Chiang Mai, đã chết ở đó vào năm 2019 ở tuổi 19. Cặp đôi gấu trúc được đưa đến Chiang Mai vào năm 2003 theo thỏa thuận cho mượn với mục đích nghiên cứu và bảo tồn trong 10 năm. Sau đó, thỏa thuận được gia hạn thêm 10 năm nữa.

Khi Chuang Chuang qua đời vào năm 2019, Bộ trưởng Môi trường Thái Lan khi đó là ông Varawut Silpa-archa cho biết nước này đã bồi thường 500.000 USD (11,7 tỉ đồng) cho chính phủ Trung Quốc.

Giám đốc sở thú Chiang Mai cho biết họ có chính sách bảo hiểm trị giá 15 triệu baht (10,2 tỉ đồng) cho Lin Hui, vốn sẽ được đưa trở lại Trung Quốc vào tháng 10 này.

Sẽ mất một khoảng thời gian trước khi nguyên nhân cái chết của Lin Hui được xác định, theo ông Wutthichai. Theo thỏa thuận giữa sở thú Chiang Mai và dự án bảo tồn gấu trúc của chính phủ Trung Quốc, việc khám nghiệm tử thi sẽ không được thực hiện cho đến khi có mặt chuyên gia Trung Quốc.

Tuổi thọ của gấu trúc khổng lồ trong tự nhiên là khoảng 15 năm, nhưng nếu được chăm sóc trong điều kiện nuôi nhốt tốt, chúng có thể sống đến 38 tuổi, theo đài ABC News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.