Gấu trúc chết ngay trước ngày về, Trung Quốc đưa chuyên gia qua Mỹ điều tra

06/02/2023 08:55 GMT+7

Con gấu trúc sắp được đưa về Trung Quốc sau 20 năm nhưng vừa chết chưa rõ nguyên nhân tại Mỹ.

Tờ South China Morning Post ngày 5.2 dẫn thông báo của Hiệp hội vườn thú Trung Quốc cho biết sẽ gửi nhóm chuyên gia đến Mỹ để phối hợp điều tra cái chết của con gấu trúc đực tên Le Le (Lạc Lạc).

Con gấu trúc được sinh vào năm 1998 và được đưa đến vườn thú ở Mỹ vào năm 2003. Lạc Lạc dự kiến được đưa về nước trong năm nay nhưng đã chết vào ngày 1.2 tại sở thú Memphis, bang Tennessee.

Gấu trúc chết ngay trước ngày về, Trung Quốc đưa chuyên gia qua Mỹ điều tra - Ảnh 1.

Gấu trúc Lạc Lạc tại sở thú Memphis ngày 1.11.2022

REUTERS

"Nhà chức trách Trung Quốc rất lo ngại về cái chết đột ngột của gấu trúc Lạc Lạc", hiệp hội của Trung Quốc thông báo. Bắc Kinh yêu cầu phía Mỹ bảo quản xác gấu trúc một cách phù hợp và sẽ gửi đội chuyên gia đến sớm nhất có thể.

Bác sĩ thú y Felicia Knightly tại sở thú Memphis tuần trước cho biết vài ngày trước khi chết, Lạc Lạc không ăn trong vài giờ, có thể do đau bụng, nhưng sau đó hoàn toàn bình thường trở lại. Bà Knightly nói rằng chuyên gia của hai nước sẽ kiểm tra xác chết của con gấu để tìm nguyên nhân.

Tuổi thọ của gấu trúc ngoài tự nhiên là khoảng 15 năm nhưng gấu nuôi nhốt có thể sống đến 38 tuổi.

Nỗ lực bảo tồn hàng chục năm qua đã giúp loài gấu trúc không bị tuyệt chủng. Có thời điểm, số lượng cá thể loài này chỉ chưa đầy 1.000 nhưng đã tăng lên thành hơn 1.800 cá thể, tính cả ngoài tự nhiên và đang được nuôi.

Từ lâu nay, Trung Quốc, quê hương của loài gấu trúc, gửi loài vật này ra nước ngoài như một công cụ ngoại giao. Hầu hết gấu trúc được đưa sang các nước phát triển và chi phí "thuê" ước tính 1 triệu USD mỗi năm, chưa kể chi phí nuôi nhốt đặc biệt và thức ăn.

Gấu trúc chết ở Thái Lan, dân mạng Trung Quốc 'dậy sóng'

Năm 2019, các đối tác lớn nhất nhận gấu trúc của Trung Quốc là Mỹ (11 con), Nhật Bản (9 con) và Hàn Quốc (4 con).

Tháng 12.2022, sở thú Memphis thông báo gấu trúc Lạc Lạc và con cái Ya Ya (Nha Nha) sẽ được đưa về Trung Quốc vào đầu năm 2023, sau khi thỏa thuận cho thuê 20 năm mãn hạn. Theo thỏa thuận, các vườn thú ở nước ngoài phải trả gấu trúc về Trung Quốc để chúng dành những ngày cuối đời ở quê hương. Một số tổ chức bảo vệ quyền động vật cáo buộc sở thú Memphis đã ngược đãi gấu trúc nhưng sở thú này bác bỏ cáo buộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.