Mỹ vớt mảnh vỡ khinh khí cầu Trung Quốc, Colombia phát hiện vật thể tương tự

06/02/2023 07:52 GMT+7

Nỗ lực vớt mảnh vỡ từ khinh khí cầu của Trung Quốc ở ngoài khơi bang Nam Carolina của Mỹ dự kiến kéo dài nhiều ngày.

Tờ The New York Times ngày 5.2 dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết thợ lặn của hải quân đang xác định vị trí của các mảnh vỡ từ khinh khí cầu Trung Quốc bị chiến đấu cơ Mỹ bắn rơi gần đây.

Ngày 4.2, khinh khí cầu bị bắn rơi ở Đại Tây Dương, bờ đông Mỹ, cách bờ biển bang Nam Carolina 9,6 km. Mỹ triển khai lực lượng ra vớt mảnh vỡ ngay sau khi khinh khí cầu bị bắn rơi nhưng hoạt động này dự kiến mất nhiều ngày. Các tàu hải quân và tuần duyên cùng tham gia tìm kiếm tại hiện trường.

Khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn trên bầu trời Mỹ ngày 4.2

Khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn trên bầu trời gần bang Nam Carolina, Mỹ ngày 4.2

REUTERS

Vì quả khinh khí cầu rơi ở vùng nước tương đối cạn nên việc vớt sẽ không khó nhưng thợ lặn sẽ phải hoạt động trong nước lạnh.

Các quan chức Lầu Năm Góc nói rằng sẽ vớt nhiều mảnh vỡ nhất có thể và sẽ giao lại cho nhiều cơ quan hành pháp và tình báo liên bang để kiểm tra.

Việc khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện trên bầu trời Mỹ đã làm leo thang căng thẳng giữa hai nước, khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phải hoãn chuyến thăm Bắc Kinh.

Khí cầu gián điệp - vì sao vẫn được sử dụng trong thời đại tên lửa?

Khí cầu đã bay qua nhiều cơ sở quân sự của Mỹ, gồm căn cứ không quân Malmstrom tại bang Montana, nơi Mỹ triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa trong các hầm ngầm (silo).

Ngày 4.2, một chiến đấu cơ F-22 của Mỹ phóng một tên lửa không đối không tầm nhiệt siêu thanh AIM-9X, bắn rơi khinh khí cầu.

Một máy bay bay ngang khinh khí cầu ở khu vực bang Nam Carolina ngày 4.2

Một máy bay bay ngang khinh khí cầu ở khu vực bang Nam Carolina ngày 4.2

REUTERS

Trung Quốc sau đó lên án Mỹ vì sử dụng vũ lực, hành động thái quá đối với một "thiết bị dân sự" vô tình "bay lạc" vào không phận Mỹ. Trung Quốc nói rằng khinh khí cầu này chỉ có mục đích "nghiên cứu khí tượng, khoa học", trái với tuyên bố của phía Mỹ cho rằng đó là thiết bị do thám. Bắc Kinh cũng tuyên bố có quyền sử dụng các biện pháp cần thiết để đối phó với vụ việc tương tự.

Mặt khác, không quân Colombia mới đây thông báo đã phát hiện một vật thể giống khinh khí cầu trong không phận nước này vào ngày 3.2, theo Reuters. Vật thể bay ở độ cao 16.764 m, tốc độ trung bình 46,3 km/giờ. Colombia nói vật thể không gây đe dọa an ninh quốc gia và không quân đã theo dõi cho đến khi nó rời khỏi không phận.

Mỹ bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc, Bắc Kinh phản đối

Trước đó, các quan chức quân sự Mỹ cho biết một quả khinh khí cầu thứ hai của Trung Quốc được nhìn thấy ở khu vực Mỹ Latinh nhưng không nêu vị trí cụ thể. Theo Reuters, các báo cáo về việc nhìn thấy khinh khí cầu cũng xuất hiện trên nhiều tài khoản mạng xã hội ở Venezuela và Costa Rica những ngày gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.