Gấu trúc hấp hối, Đài Loan mời chuyên gia thú y Trung Quốc sang thăm khám

28/10/2022 18:02 GMT+7

Đài Loan đã mời các chuyên gia thú y Trung Quốc đại lục đến hòn đảo này sau khi một con gấu trúc đực 18 tuổi Bắc Kinh tặng cho Đài Bắc lâm bệnh nặng.

Gấu trúc đực Tuan Tuan ăn xiên trái cây vào sinh nhật 10 tuổi hồi năm 2014

Sở thú Đài bắc

AFP dẫn thông báo của quan chức sở thú Đài Loan ngày 28.10 cho biết các chuyên gia thú y Trung Quốc đã được mời đến hòn đảo sau khi gấu trúc Tuan Tuan (18 tuổi), món quà tượng trưng cho kỷ nguyên quan hệ nồng ấm giữa hai bên, được chuyển đến nơi chăm sóc cho những ngày cuối đời.

Tuan Tuan, con gấu trúc đực Bắc Kinh tặng cho Đài Bắc vào năm 2008, đã bị ốm trong những tuần gần đây. Sở thú Đài Bắc cho biết các bác sĩ thú y Trung Quốc sẽ ở hòn đảo này trong bảy ngày và quan sát những cuộc kiểm tra sức khỏe của nó.

"Mục đích chính là đến thăm Tuan Tuan và xem tình trạng hiện tại của nó", bà Eve Wang, Trưởng phòng Động vật của Sở thú thành phố Đài Bắc, cho biết.

"Họ bày tỏ mong muốn được đích thân đến thăm Tuan Tuan. Tôi cũng nghĩ đây sẽ là một chuyến đi rất ý nghĩa", bà Wang nói thêm.

Chưa rõ thời điểm diễn ra chuyến thăm. Tuy nhiên, cơ quan phụ trách các vấn đề đại lục của Đài Loan ngày 26.10 cho biết họ đang xử lý đơn xin thị thực của các chuyên gia Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm hiếm hoi kể từ khi các chuyến đi của quan chức và việc trao đổi qua lại giữa hai bên bị dừng lại từ năm 2016.

Trung Quốc đã tặng Tuan Tuan và người bạn đời của nó, Yuan Yuan, cho Đài Loan. Hai con gấu trúc này nhanh chóng trở thành ngôi sao tại hòn đảo này. Cặp gấu trúc cũng đã sinh được hai con gấu trúc cái vào năm 2013 và 2020.

Gấu trúc sinh đôi đem lại niềm vui hiếm có cho vườn thú lâu năm nhất Nhật Bản

Thông thường, Trung Quốc chỉ cho các vườn thú nước ngoài mượn gấu trúc và vườn thú nước ngoài phải trả lại tất cả gấu trúc con trong vòng vài năm sau khi chúng sinh ra để tham gia chương trình nhân giống. Tuy nhiên, Đài Loan là ngoại lệ. Hòn đảo này được giữ lại những con non do Tuan Tuan và Yuan Yuan sinh ra.

Các bác sĩ thú y lần đầu phát hiện Tuan Tuan bị ốm vào tháng 8 khi nó bắt đầu lên cơn co giật và thường xuyên đi loạng choạng hoặc hôn mê. Kết quả chụp cắt lớp sau đó cho thấy Tuan Tuan bị tổn thương não và các bác sĩ đã cho nó dùng thuốc chống động kinh. Đầu tuần này, Sở thú Đài Bắc cho biết họ nghi ngờ Tuan Tuan bị u não và nó đã được chuyển đến khu chăm sóc giảm nhẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.