Gây ra 8 vụ cướp giật ở TP.HCM rồi bỏ trốn về quê, sống giữa đồng

25/10/2022 17:18 GMT+7

Sau khi gây ra các vụ cướp giật ở TP.HCM, nhóm nghi phạm bỏ trốn về quê. Lực lượng chức năng đã ập vào căn nhà nằm giữa đồng, xung quanh là sông nước, đưa các nghi phạm cướp giật về TP.HCM làm rõ vụ việc.

Ngày 25.10, Công an Q.5 (TP.HCM) lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Trung Tuấn (tên thường gọi là Tuấn Chùa, 29 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Quách Tấn Tài (32 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) và Hàng Phú Quý (tên thường gọi Ba Dú, 29 tuổi), Lưu Thanh Tùng (tên thường gọi là Tùng Cháo, 27 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú, cùng TP.HCM) để điều tra hành vi “cướp giật tài sản”.

Gây ra gần chục vụ cướp giật tại TP.HCM rồi bỏ trốn về Bạc Liêu sống giữa đồng

Cướp túi xách rồi xịt hơi cay vào nạn nhân

Theo điều tra, thời gian gần đây, Công an Q.5 tiếp nhận thông tin từ người dân, một nhóm khoảng 3 - 4 người đi xe máy, chuyên cướp giật tài sản người đi đường như túi xách, điện thoại di động. Khi nạn nhân truy đuổi liền bị nhóm người này xịt hơi cay.

Các nghi phạm trong vụ cướp giật

TRẦN KHA

Cụ thể, vợ chồng chị Đ.T.Q.N. (quê Long An) đến công an trình báo, vào lúc 5 giờ 30 ngày 28.9, chị N. được chồng là L.M.T. (42 tuổi) chở bằng xe máy, lưu thông trên đường Hồng Bàng (P.14, Q.5).

Khi đến trước nhà số 393 Hồng Bàng (P.14, Q.5) thì bị nhóm người áp sát, giật túi xách của chị N. đang đeo trên người. Theo nạn nhân, bên trong túi xách có 1 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay, 1 ví da màu đen và 3 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản

Đội Cảnh sát Hình sự Công an Q.5 vào cuộc điều tra phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khẩn trương truy xét.

Tang vật liên quan được công an thu giữ

TRẦN KHA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xác định Tuấn, Tài, Quý và Tùng là nhóm nghi phạm gây ra vụ cướp giật túi xách. Tuy nhiên, sau khi gây án, một số nghi phạm bỏ trốn về Bạc Liêu nên công an tiến hành truy bắt.

Đội Cảnh sát Hình sự Công an Q.5, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã An Phúc, H.Đông Hải, Bạc Liêu sau đó bất ngờ ập vào căn nhà nằm sâu trong cánh đồng ở Bạc Liêu, xung quanh là sông nước. Tại đây công an phát hiện Tuấn, Quý và Tùng nên bắt giữ, di lý về TP.HCM.

Từ lời khai của nhóm người này, công an bắt giữ thêm Tài khi người này đang trốn tại H.Bình Chánh.

Xe máy nhóm người sử dụng đi gây án

trần kha

Ngoài vụ cướp giật này, nhóm còn khai thực hiện trót lọt 7 vụ cướp giật khác trên địa bàn Q.5. Khi đi “ăn hàng” các nghi phạm này luôn thủ sẵn hung khí, bình xịt hơi cay, để tấn công khi nạn nhân chống trả. Cả bốn nghi phạm đều có tiền án. Riêng Tài có 4 tiền án về tội cướp giật tài sản. Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.