Gen Z mang bánh tráng Tây Ninh làm trang phục dân tộc đến Miss Charm 2023

04/02/2023 14:57 GMT+7

Lấy ý tưởng từ chiếc bánh tráng của quê hương Tây Ninh, Phan Xuân Giàu (21 tuổi) đã thực hiện bộ trang phục dân tộc Bánh tráng và được chọn làm trang phục dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023.

Từng đạt giải nhì phần thi thiết kế trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, bộ trang phục Bánh tráng của nhà thiết kế gen Z Phan Xuân Giàu đã được lựa chọn để trình diễn tại Miss Charm 2023 (Hoa hậu Sắc đẹp quốc tế) được tổ chức tại Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh, vùng đất nổi tiếng với nhiều loại bánh tráng ngon trứ danh nên Giàu đã mang nét đẹp ẩm thực này thiết kế trang phục. Thông qua Bánh tráng, gen Z mong muốn quảng bá nét độc đáo của nền ẩm thực Việt đến bạn bè quốc tế.

Gen Z mang bánh tráng Tây Ninh làm trang phục dân tộc mang đến Miss Charm 2023 - Ảnh 1.

Người đẹp Đặng Dương Thanh Thanh Huyền trình diễn trong bộ trang phục Bánh tráng

TÍN NGUYỄN - EDI TEAM

Giàu cho biết bộ trang phục mất hơn 1 tháng để hoàn thành, phần jumpsuit (dạng trang phục áo liền quần) được làm từ vải lưới sau đó được đính hạt cườm và kim sa lấp lánh. Phần cánh mô phỏng một miếng bánh tráng khổng lồ làm từ chất liệu vải voan mỏng kết hợp với vải phi 2 da, khung tre để tạo hình cho bộ trang phục: “Phần cánh của bộ trang phục là chi tiết khó và mất nhiều thời gian nhất. Mình đã đi hết các khu chợ tại TP.HCM mới tìm được một tấm vải ưng ý để vừa tạo được hiệu ứng giống miếng bánh tráng mà lại mỏng nhẹ. Thay vì khung kim loại mình đã chọn tre để tăng thêm phần ý nghĩa cho bộ trang phục. Tre cũng là vật liệu có giá rẻ, nhẹ và cũng thường làm khung phơi bánh tráng ở Tây Ninh”, Giàu chia sẻ.

Gen Z mang bánh tráng Tây Ninh làm trang phục dân tộc mang đến Miss Charm 2023 - Ảnh 2.

Nhà thiết kế trẻ Phan Xuân Giàu đang trong quá trình hoàn thiện trang phục Bánh tráng

NVCC

Nhà thiết kế trẻ bật mí chi phí hoàn thành bộ trang phục khoảnh hơn 20 triệu đồng. Trong quá trình hoàn thiện gen Z đã nhận được sự hỗ trợ từ nhà thiết kế Nguyễn Minh Công và các thầy cô, bạn bè. Khi được xướng tên cho vị trí á quân tại cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Giàu đã vỡ òa vui sướng khi sự cố gắng và nỗ lực được công nhận. Và niềm vui càng được nhân đôi khi ban tổ chức thông báo Bánh tráng sẽ được chọn làm trang phục dân tộc cho người đẹp Đặng Dương Thanh Thanh Huyền tại Miss Charm 2023 được tổ chức tại Việt Nam.

Gen Z mang bánh tráng Tây Ninh làm trang phục dân tộc mang đến Miss Charm 2023 - Ảnh 3.

Bánh tráng từng đạt giải nhì trong vòng thi trang phục dân tộc tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

NVCC

Theo nhà thiết kế trẻ, ưu điểm của bộ trang phục là mỏng nhẹ. Phần cánh phía sau chỉ nặng khoảng 3kg, tuy nhiên chi tiết này dài đến 2m8 nên sẽ gây cản trở trong những không gian hẹp. Sắp tới gen Z và ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Công ty UniMedia) sẽ có những điều chỉnh để tăng độ hoàn hảo cho Bánh tráng trước khi được trình diễn trên sân khấu của Miss Charm 2023.

Gen Z mang bánh tráng Tây Ninh làm trang phục dân tộc mang đến Miss Charm 2023 - Ảnh 4.

Bánh tráng sẽ được thay đổi một vài chi tiết trước khi trình diễn tại Miss Charm 2023

NVCC

Đam mê thời trang từ những năm học THPT khi xem được show diễn của các nhà thiết kế lớn trên thế giới, hiện tại Giàu đang là sinh viên ngành thiết kế thời trang của Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM). Sau những thành công bước đầu từ bộ trang phục Bánh tráng, Giàu cho biết sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện để trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong tương lai.

Gen Z mang bánh tráng Tây Ninh làm trang phục dân tộc mang đến Miss Charm 2023 - Ảnh 5.

Nhà thiết kế gen Z Phan Xuân Giàu (áo trắng) bên cạnh người đẹp Thanh Thanh Huyền và nhà thiết kế Nguyễn Minh Công

NVCC

Là fan của các cuộc thi sắc đẹp, Nguyễn Minh Thông, sinh viên Trường ĐH Cần Thơ cho biết: “Ngay từ đầu mình đã thích bộ trang phục Bánh tráng vì nó thể hiện được tinh thần dân tộc và tạo được hiệu ứng tốt trên sân khấu. Bạn Giàu thật sự rất tài năng khi mang hình ảnh quen thuộc của quê hương để giới thiệu đến bạn bè quốc tế, mình hy vọng bộ trang phục sẽ đoạt giải cao”.

Cũng là người con của mảnh đất Tây Ninh, Trần Hoàng Ý Như Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, tự hào khi hình ảnh của những chiếc bánh tráng bình dị thân thuộc nay đã được “biến hóa” thành một bộ trang phục đẹp lộng lẫy được trình diễn tại Miss Charm 2023: “Tự hào vì những đặc sản của quê hương đã được bạn trẻ như Giàu yêu quý và ưu ái. Điều này là một dấu hiệu đáng mừng khi người trẻ ngày nay ngoài học hỏi, tiếp thu những cái mới vẫn luôn trân trọng giá trị truyền thống”, Ý Như chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.