Giả ‘chủ vườn’ trên Facebook, lừa đảo bán cây cảnh ảo chiếm đoạt tiền thật

16/07/2022 08:50 GMT+7

Ngày 16.7, Công an Q.Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng ) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can lập Facebook đóng giả chủ vườn cây cảnh, dùng photoshop chỉnh sửa ảnh để lừa đảo bán cây cảnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Liên Chiểu cũng bắt tạm giam Hồ Ngọc Linh (32 tuổi, ngụ xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hồ Ngọc Linh cần tiền tiêu xài nên lập Facebook "Cây xanh H.Nội" và tải về nhiều hình ảnh cây cảnh trên mạng để đăng rao bán trên Facebook này.

Linh kết nối được với người có nhu cầu mua cây cảnh là anh B.S.M (37 tuổi, ngụ xã Hoàng Diệu, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội, tạm trú đường Nguyễn An Ninh, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu).

Linh bị khởi tố, tạm giam về hành vi lừa đảo bán cây cảnh

VĂN TIẾN

Qua trao đổi, anh M. đồng ý mua 1 cây khế cảnh và 1 cây me cảnh với giá tổng cộng 48 triệu đồng. Ngày 26.5, Linh yêu cầu chuyển khoản 8 triệu đồng tiền đặt hàng và anh M. đã thực hiện.

Để che giấu lai lịch, Linh chỉ định chuyển tiền vào tài khoản của một người bạn Linh quen ngoài xã hội và nhờ nhận tiền giúp.

Ngày 29.5, Linh dùng phần mềm photoshop chỉnh sửa, ghép ảnh xe chở cây cảnh đã vận chuyển từ Hà Nội vào đến hầm đường bộ Hải Vân và gửi ảnh cho anh M.

Linh nhắn tin nói anh M. chuyển đủ số tiền còn lại để nhận hàng, Linh còn gọi điện đóng giả tài xế vận chuyển cây, gọi cho anh M. để hỏi địa chỉ giao cây cảnh.

Anh M. tin tưởng nên chuyển đầy đủ tổng cộng 53 triệu đồng như thỏa thuận. Ngay sau khi nhận tiền, Linh cắt đứt liên lạc.

Nhận tin báo, Công an Q.Liên Chiểu vào cuộc, đến ngày 15.7 xác định Linh đang ở thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình (Quảng Nam) nên tiến hành bắt giữ, di lý về TP.Đà Nẵng để làm rõ hành vi lừa đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.