Giả danh công an cầm còng số 8 đến tiệm cắt tóc lừa tiền

Thanh Quân
Thanh Quân
21/07/2022 18:24 GMT+7

Nghi phạm giả danh là cán bộ công an huyện liên tục đến tiệm cắt tóc ở tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk để ép nhiều người đưa tiền cho mình.

Ngày 21.7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an H.Cư Jút (Đắk Nông) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự nghi phạm Vương Đức Tân (35 tuổi trú tại H.Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ hành giả danh là cán bộ công an yêu cầu nhiều người đưa tiền.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13.7, Tân điều khiển xe mô tô đến tiệm cắt tóc của chị H.T.M.L ở xã Tâm Thắng (H.Cư Jút), sau đó dùng còng số 8 khóa 2 tay chị L. Tân tự xưng là cán bộ công an huyện và nói chị L. có liên quan đến vụ án ma túy nên đề nghị nạn nhân nộp phạt số tiền 1 triệu đồng. Do quá hoảng sợ, chị L. đã đưa cho Tân số tiền 1 triệu đồng.

Khoảng 13 giờ cùng ngày (13.7), Tân tiếp tục đến tiệm cắt tóc của chị N.T.K.O ở TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, cũng tự xưng là cán bộ công an, dùng còng số 8 khóa 2 tay chị O. và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1 triệu đồng...

Thấy dễ lừa, Tân tiếp tục đến 1 tiệm cắt tóc ở H.Cư Jút trói tay và yêu cầu chủ tiệm cắt tóc nộp tiền vì vi phạm khai báo lưu trú, tạm trú...

Sau khi xảy ra sự việc, biết mình bị lừa nên các nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tân sau đó cũng đến cơ quan Công an H.Cư Jút đầu thú, thừa nhận hành vi giả danh công an.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.