Giả danh công an, lừa chạy việc

10/04/2015 17:35 GMT+7

(TNO) Hoàng Hồng Phước (23 tuổi, thường trú tại Tổ dân phố Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên - Huế) giả danh công an, lừa chạy việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

(TNO) Hoàng Hồng Phước (23 tuổi, thường trú tại tổ dân phố Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên - Huế) giả danh công an, lừa chạy việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Ngày 10.4, tại hội trường UBND thị trấn Lăng Cô, TAND huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Hoàng Hồng Phước về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
Theo cáo trạng, Phước mới chỉ học hết lớp 6 nhưng giả danh là cán bộ ngành công an, “giám đốc nhân sự” của nhà khách Bộ Công an ở thị trấn Lăng Cô, thành viên “đoàn hộ tống phó thủ tướng” để lừa đảo chạy việc với nhiều người.
Trong khoản thời gian từ tháng 11.2013 đến khi bị bắt (3.2014), tổng cộng có 18 nạn nhân (quê ở các huyện Phú Lộc, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế và ở tỉnh Quảng Nam) bị Phước lừa chạy việc với số tiền chiếm đoạt là 115.700.000 đồng.
Tại phiên tòa, Phước khai nhận đã in danh thiếp, bảng tên, thẻ “giám đốc nhân sự”, “trưởng phòng nhân sự”, thẻ “đoàn hộ tống phó thủ tướng” có dán ảnh của Phước, huy hiệu của ngành công an, rồi nhờ dịch vụ in ấn các giấy tờ có liên quan đến công tác tuyển dụng lao động như lý lịch viên chức, thẻ viên chức thuộc khu nghỉ dưỡng của Bộ Công an ở Lăng Cô…
Phước còn mua thêm giày, tất, caravat của ngành công an để mặc nhằm tạo độ tin cậy đối với người nhờ xin việc.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phước 4 năm 3 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc khắc phục hậu quả cho các nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.