Giá dầu giảm nhờ Mỹ sắp xả kho mức kỷ lục trong gần 50 năm

Khánh An
Khánh An
31/03/2022 13:05 GMT+7

Giá dầu thô giảm đến hơn 5% sau khi có thông tin Mỹ sắp công bố xả kho dự trữ chiến lược nhằm đối phó tình trạng thiếu hụt.

Kho dự trữ xăng dầu chiến lược Bryan Mound của Mỹ tại Freeport, Texas

reuters

Hãng AFP ngày 31.3 đưa tin giá dầu giảm ngay sau khi có thông tin Mỹ cân nhắc xả kho dự trữ nhằm đối phó khủng hoảng nguồn cung do xung đột tại Ukraine, với mức kỷ lục trong gần 50 năm qua.

Giá dầu thô WTI giảm hơn 5% còn giá dầu thô Brent giảm hơn 4% sau khi có tin Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp thông báo xả 1 triệu thùng/ngày trong nhiều tháng từ Kho dự trữ Xăng dầu chiến lược (SPR).

Dự kiến đây sẽ là lần thứ 3 Mỹ xả kho dự trữ chiến lược này trong 6 tháng qua, và là đợt xả lớn nhất trong gần 50 năm của SPR, với số lượng lên đến 180 triệu thùng.

Nhu cầu trên thế giới hiện đã quay về gần với mức trước đại dịch Covid-19, trong khi nguồn cung toàn cầu bị siết chặt, trong đó có phần liên quan việc phương Tây cấm vận Nga - nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ 2 thế giới.

Giá dầu Brent tăng lên khoảng 139 USD/thùng trong tháng này, mức cao nhất kể từ năm 2008, và gần 110 USD/thùng tại châu Á.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Nga ngừng bơm khí đốt sang châu Âu?

Nga là một trong những nước sản xuất dầu hàng đầu, cung cấp khoảng 10% thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, các lệnh cấm vận và việc bên mua chần chừ có thể khiến sản lượng dầu xuất từ Nga giảm 3 triệu thùng/ngày trong tháng 4 so với tổng mức xuất khẩu trước đó là 4-5 triệu thùng/ngày, theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA).

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, SPR hiện trữ khoảng 568,3 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 5.2002. Theo IEA, Mỹ là nước xuất khẩu ròng xăng dầu nhưng có thể trở thành nước nhập khẩu ròng trong năm nay do sản lượng giảm trong khi phục hồi do đại dịch Covid-19.

Các nước thành viên IEA trước đó đồng ý xả khoảng 60 triệu thùng dầu dự trữ, trong đó có 30 triệu thùng từ SPR.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.