Gia hạn tháo dỡ nhà gỗ 25 tỉ đồng xây trái phép ở Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
18/02/2023 21:07 GMT+7

Chủ ngôi nhà gỗ 25 tỉ đồng xây trái phép ở TP.Quảng Ngãi xin gia hạn việc tháo dỡ vì gặp khó khăn do không tìm ra thợ giỏi.

Ngày 18.2, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, chủ công trình nhà gỗ xây trái phép trên đất nông nghiệp ở P.Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã cho xe cơ giới đến để dọn dẹp phần ngói đã tháo dỡ xuống. Bên trong nhà gỗ, phần cửa và phần vách cũng đã được tháo dỡ hết.

Hiện tại phần mái và cột nhà vẫn còn nguyên vẹn chưa được tháo dỡ. Chủ công trình dùng bạc phủ lên trên mái để che nắng, mưa.

Cận cảnh nhà gỗ 25 tỉ xây không phép, chưa tháo dỡ vì "không có thợ giỏi"

Nhà gỗ 25 tỉ đồng xây dựng trái phép ở Quảng Ngãi: Tháo dỡ đến đâu? - Ảnh 1.

Công trình nhà gỗ 25 tỉ đồng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

HẢI PHONG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Sơn (59 tuổi, trú tại P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi), chủ công trình nhà gỗ xây dựng trái phép nói trên, cho biết chỉ mới tiến hành tháo dỡ các phần mái ngói, cửa, vách và chưa tìm ra thợ để tháo dỡ khối nhà gỗ rộng hàng trăm mét vuông này. Do đây là công trình cầu kỳ, phải dùng một khối lượng gỗ khá lớn để xây dựng nên muốn tháo dỡ phải tìm được đội thợ giỏi nhằm tránh bị hư hỏng.

Theo ông Sơn, gia đình đã tìm nhiều đội thợ ở khắp nơi nhưng không ai dám làm vì sợ hư hỏng. Ngoài ra, ông cũng đã liên hệ với nhiều người làm trong ngành gỗ tại Quảng Ngãi nhưng họ không đủ khả năng tháo rời khối nhà gỗ này.

"Tôi đã liên hệ nhiều đội thợ ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội nhưng họ đến xem rồi lại ra về. Cho nên đến thời điểm này, tôi vẫn chưa thể tháo dỡ được khối nhà gỗ. Do gặp khó chứ không phải tôi cố tình không chịu tháo dỡ theo quyết định xử phạt hành chính của UBND TP.Quảng Ngãi", ông Sơn nói.

"Tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các đội thợ khác để tháo dỡ. Khối nhà gỗ này tôi đã đầu tư 25 tỉ đồng để xây dựng, hoàn thiện nhưng vì xây dựng sai nên tôi phải tháo dỡ", ông Sơn nói thêm.

Nhà gỗ 25 tỉ đồng xây dựng trái phép ở Quảng Ngãi: Tháo dỡ đến đâu? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hồng Sơn chỉ huy việc dọn dẹp tại công trình

HẢI PHONG

Ông Sơn cũng cho biết thêm, trong thời gian 60 ngày được cơ quan chức năng cho tự tháo dỡ có nhiều lý do khách quan nên không thực hiện đúng thời hạn. Ông Sơn đã xin UBND TP.Quảng Ngãi gia hạn thêm thời gian tháo dỡ và đã được đồng ý cho gia hạn thêm 90 ngày.

Ông Nguyễn Lâm, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, xác nhận chính quyền địa phương vừa gia hạn thêm cho chủ công trình 90 ngày để tự tháo dỡ. Hết thời hạn này, nếu không chấp hành xong việc tháo dỡ, chính quyền sẽ cưỡng chế.

"Thời gian vừa rồi cận Tết Nguyên đán 2023 nên cũng khó khăn cho ông Sơn tìm thợ để tháo dỡ công trình. Do công trình được làm bằng gỗ, cột, kèo rất kiên cố nên đòi hỏi phải có thợ chuyên nghiệp mới tháo dỡ được", ông Lâm nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, UBND P.Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) phát hiện ông Nguyễn Hồng Sơn có các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai như: chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị để xây dựng công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Tổng diện tích đất vi phạm là 620,66 m2 thuộc 2 thửa đất lúa số 158 và 159 do vợ và con của ông Sơn đứng tên…

Ngày 9.11.2022, UBND TP.Quảng Ngãi ban hành quyết định xử phạt hành chính đối ông Nguyễn Hồng Sơn số tiền 75 triệu đồng. Trong đó, phạt 45 triệu đồng đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị và 30 triệu đồng đối với hành vi chiếm đất phi nông nghiệp tại đô thị.

Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt, ông Sơn phải khôi phục hiện trạng 2 thửa đất lúa và hoàn trả diện tích đất do Nhà nước quản lý mà ông đã chiếm dụng. Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo cho các cấp ngành trực thuộc để xử lý các hành vi vi phạm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.