Sáng 10.8, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết gia hạn thời gian 6 dự án đầu tư triển khai theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội trên địa bàn.

Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội bấm nút biểu quyết
ẢNH: LÊ HẢI
6 dự án gồm: dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; dự án đầu tư khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội; dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh;
Dự án đầu tư khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thiên Lộc, Phúc Thịnh; dự án đầu tư khu đô thị công viên công nghệ số FPT tại các phường Phú Diễn, Tây Tựu; dự án đầu tư khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại P.Hoàng Mai.
6 dự án này có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 2 triệu tỉ đồng. Các dự án được triển khai theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 258/2025, cho phép công trình khởi công khi một số thủ tục chưa hoàn tất, nhưng chủ đầu tư phải bổ sung đầy đủ trong 6 tháng (có mặt bằng để thi công một phần hoặc toàn bộ, có giấy phép xây dựng, có thiết kế bản vẽ thi công, có hợp đồng ký với nhà thầu thi công, có thông báo khởi công). Tuy nhiên, đến nay, đã qua thời hạn nhưng các điều kiện khởi công vẫn chưa được hoàn tất.
Trình bày tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, việc chậm hoàn thiện đầy đủ các điều kiện khởi công theo quy định pháp luật về xây dựng do nhiều nguyên nhân, trong đó một phần nguyên nhân do đây là các dự án có quy mô rất lớn, chưa từng có trong lịch sử phát triển thủ đô.
Do vậy, việc xác định phương án và bố trí quỹ đất tái định cư, rà soát và xử lý các dự án, quy hoạch chồng lấn cũng là thách thức rất lớn, đòi hỏi nhiều thời gian thực hiện.
Điển hình, dự án trục đại lộ ven sông Hồng có phạm vi nghiên cứu liên quan khoảng 287.000 dân, tương đương 87.000 hộ, chưa kể cùng nhiều khu đất của tổ chức, trụ sở, trường học và công trình công cộng.
Cùng thời gian này, Hà Nội phải đồng bộ việc triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, luật Thủ đô 2026 và nghiên cứu Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm...

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Dương Đức Tuấn giải trình tại kỳ họp
ẢNH: LÊ HẢI
Điều hành nội dung này, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP.Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh, 6 dự án đề nghị gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện về khởi công công trình là các dự án lớn, quan trọng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội cho phép triển khai ngay theo thực hiện theo Nghị quyết 258 của Quốc hội.
Tại khoản 6 điều 36 luật Thủ đô 2026 quy định trường hợp không hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình trong thời gian 6 tháng kể từ ngày khởi công theo quy định tại khoản 2 điều 5 Nghị quyết số 258, thì HĐND thành phố xem xét quyết định gia hạn hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình và chịu trách nhiệm về vấn đề này.
"Như vậy là vai trò HĐND thành phố là rất lớn, sẽ cùng đồng hành với UBND thành phố. Hội đồng thành phố phải chịu trách nhiệm về vấn đề này", ông Cương nói.
Trên cơ sở nội dung tờ trình của UBND thành phố và nội dung giải trình của lãnh đạo UBND thành phố, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã biểu quyết thống nhất gia hạn thời gian hoàn thiện điều kiện khởi công đối với 6 dự án thêm 3 tháng kể từ ngày hết hạn theo quy định tại khoản 2 điều 5 Nghị quyết số 258.
Bình luận (0)