Giá heo hơi ngày 12.2: Giảm sốc nhiều nơi trước nguy cơ tái dịch tả

12/02/2020 09:08 GMT+7

Sau miền Bắc, hôm nay (12.2) đến lượt nhiều nơi giá heo hơi ở miền Nam giảm sốc, xuống 75.000 đồng/kg.

Giảm mạnh nhất được ghi nhận tại Tiền Giang, giảm 7.000 đồng, rớt từ 82.000 đồng/kg xuống 75.000 đồng/kg. Tương tự, tại Bến Tre heo hơi cũng còn 76.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại khu vực miền Tây Nam bộ từ 79.000 - 80.000 đồng/kg. Cao nhất ở khu vực này là tại Long An, Trà Vinh với giá heo hơi giữ mức 82.000 đồng/kg. Khu vực miền Đông Nam bộ, heo hơi hôm nay dao động từ 78.000 - 80.000 đồng/kg.
Miền Bắc cũng không ngoại lệ trong đợt giảm giá heo hơi  kỳ này. Tại Phú Thọ, heo hơi hôm nay (12.2) rớt mạnh đến 6.000 đồng xuống 75.000 đồng/kg. Vĩnh Phúc giảm 2.000 đồng xuống 81.000 đồng/kg. Nhưng một vài địa phương khác như Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nam tăng nhẹ 1.000 đồng lên 84.000 đồng/kg.
Cả hai miền Nam và Bắc hôm nay (12.2) đều có mức giá heo hơi thấp nhất là 75.000 đồng/kg.
Tại miền Trung và Tây nguyên, giá heo hơi không có nhiều biến động, biên độ tăng, giảm chỉ khoảng 1.000 đồng như tại Thanh Hóa, Nghệ An tăng lên 82.000 đồng/kg, tại Lâm Đồng lại giảm 1.000 đồng xuống 80.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại giữ nguyên mức giá như các ngày trước, từ 80.000 - 85.000 đồng/kg.
Trong khi đó, thông tin từ Nghệ An, dịch tả lợn châu Phi sau một thời gian được khống chế thì nay đã bùng phát trở lại tại một số xã trong tỉnh. Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh này, có 3 ổ dịch được phát hiện tại Trung Sơn (Đô Lương), Nậm Nhoóng (Quế Phong) và Keng Đu (Kỳ Sơn) với 7 điểm dịch, 22 con heo phải tiêu hủy trong thời gian qua.
Tại TP.HCM, hôm nay (12.2) có khoảng 5.400 con heo về hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền, trong đó, có khoảng 20% là heo nhỏ. Trước tình hình này, các thương lái khuyến cáo các trại nuôi cẩn trọng tái đàn để tránh dịch. Một chủ trại heo tại Đồng Nai chia sẻ kinh nghiệm: “Heo nhỏ về chợ nhiều chủ yếu là heo chạy dịch do một số trại bị vướng dịch tả lợn châu Phi nhưng sau 3 tháng đã vội tái đàn nên “dính” lại. Theo tôi, phải để chuồng không 6 tháng mới cho tái đàn lại. Đặc biệt, với các trại có công nhân về quê ăn Tết Nguyên đán vào làm lại, nếu không cách ly tốt, nguy cơ tái dịch cũng sẽ rất cao”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.