Giá heo hơi ngày 28.6: Đà giảm chững lại, loạt ‘ông lớn’ báo lãi lớn

28/06/2020 11:51 GMT+7

Sau khi giảm rải rác trong tuần khoảng 1 - 6 giá, giá heo hơi hai ngày cuối tuần tại một số nơi ở miền Bắc đã tăng thêm 2 giá, mức cao nhất vẫn 92.000 đồng/kg.

Ngày 28.6, heo hơi tại Vĩnh Phúc và Tuyên Quang đồng loạt tăng 2 giá lên 91.000 đồng/kg; tại Hưng Yên lên 92.000 đồng/kg, Hà Nội ở mức 90.000 đồng/kg. Mức giá chung trên toàn miền dao động 89.000 – 92.000 đồng/kg.
Miền Trung và Tây nguyên giảm nhiều nhất, rớt khỏi mốc 80.000 đồng/kg tại nhiều nơi. Chẳng hạn, heo hơi ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Ninh Thuận và Bình Thuận hôm nay dao động trong khoảng 76.000 - 87.000 đồng/kg. Miền Nam trong tuần giảm 1 - 3 giá so với tuần trước, mức giá cuối tuần trên toàn miền dao động 83.000 – 88.000 đồng/kg.
Ghi nhận tại chợ đầu mối Hóc Môn sáng 28.6, chợ bán chậm. Tuy heo thịt nhập chính thức từ Thái về chưa ra thị trường, song heo Thái nhập lậu ngày nào cũng có về chợ, lai rai từ hơn tháng nay vài trăm con đến 700 con, tùy ngày. Ngày 26.6, 500 con heo thịt do Công ty TNHH TM-DV Thùy Dương Phát nhập khẩu từ Thái, được đưa về cách ly tại Đồng Nai. Ở phía Bắc, heo thịt nhập từ Thái đã chính thức đưa ra chợ đầu mối từ tuần trước. Công ty TNHH Thành Đô Nghệ An - doanh nghiệp đã nhập khẩu lô heo thịt Thái Lan đầu tiên về Việt Nam – đã bán heo ra thị trường phía Bắc. Theo doanh nghiệp này, tuần trước, giá heo hơi Thái thương lái mua từ công ty bán ra chợ đầu mối Hà Nam lên đến 90.000 đồng/kg (giá heo hơi tại thời điểm đó ở chợ là 96.000 đồng/kg). Dự kiến trong tháng 7, Công ty Thành Đô Nghệ An sẽ tiếp tục nhập lô heo sống thứ 2 về cũng qua cửa khẩu Lao Bảo.
Như vậy, heo sống nhập từ Thái đã về, bán chủ yếu ở thị trường phía Bắc, trong khi đó, giá heo hơi tại miền Bắc không giảm mà cuối tuần còn có dấu hiệu tăng lại, hiện vẫn đang ở mức cao nhất nước.
Trong khi đó, báo cáo tài chính của các “đại gia” trong ngành chăn nuôi heo vừa báo lãi khủng. Báo cáo mới đây của C.P Việt Nam cho thấy, doanh thu mảng chăn nuôi và chế biến thực phẩm (Farm&Food) của doanh nghiệp này đã tăng vọt lên 640 triệu USD trong 2 quý gần nhất cùng với nguồn thu từ thức ăn chăn nuôi (Feed) ổn định quanh mức 200 triệu USD/quý. Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco quý 1 đạt trên 93 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 24 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 4 tỉ đồng. Tập đoàn Hòa Phát chỉ sau 3 năm tham gia thị trường thịt heo, doanh thu năm 2019 mảng nông nghiệp của Tập đoàn này tăng 72% lên xấp xỉ 8.000 tỉ đồng, chiếm 12% tổng doanh thu, chỉ đứng thứ 2 sau kinh doanh thép. 
Trước đó, Dabaco công bố lợi nhuận quý đầu năm tăng cao gấp 17 lần cùng kỳ lên 340 tỉ. Tính trung bình, mỗi ngày DBC lãi gần 3,8 tỉ đồng. DBC là một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, sản xuất giống gia súc gia cầm (heo, gà), chăn nuôi và chế biến thực phẩm (thịt heo, thịt gà, trứng). Còn Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai với mảng kinh doanh chính là chăn nuôi heo và các chế phẩm từ thịt heo. Quý I, doanh nghiệp này lãi trước thuế vượt 141% kế hoạch năm với 39 tỉ đồng, trong khi năm ngoái cả năm chỉ lãi 27 tỉ đồng. Trong quý 2, doanh nghiệp này đặt mục tiêu sản lượng 855 tấn thịt heo, tổng doanh thu khoảng 65 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 15 tỉ. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.