Giá hoa tăng gấp 3 lần, chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông nghịt trước 8.3

08/03/2023 07:39 GMT+7

Bất chấp giá hoa hồng và một số loại hoa khác tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường, đêm trước ngày Quốc tế phụ nữ (8.3), chợ hoa lớn nhất Hà Nội được đông đảo người dân tìm đến.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, đêm 7.3 và rạng sáng 8.3, hàng nghìn người dân, du khách đã đổ về chợ hoa Quảng An (P.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội) tham quan, chụp ảnh và mua hoa tặng người thân.

Hoa hồng tăng gấp 3 lần, chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông nghịt người trước 8.3 - Ảnh 1.

Hàng nghìn người có mặt tại chợ hoa Quảng An đêm 7.3 và rạng sáng 8.3

Đ.H

Dịp 8.3 năm nay, hoa tươi tại khu chợ đầu mối này rất đa dạng mẫu mã, chủng loại, giá tăng 2 - 3 lần so với ngày thường. Trong đó, tulip, cẩm tú cầu, hướng dương, hồng Đà Lạt... vẫn là những loại hoa được bán chạy và ưa chuộng nhất.

Hoa tulip có giá từ 150.000 - 180.000 đồng/bó/5 bông; hoa hồng Đà Lạt có giá từ 300.000 - 400.000 đồng/bó/10 bông. Một số loại hoa nhập ngoại như hoa hồng Ecuador, hoa hồng Colombia,... giá dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/bông. Hoa hồng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc ngày thường có giá khoảng 300.000 đồng/bó, thời điểm hiện tại đã tăng lên 600.000 - 900.000 đồng/bó.

Theo các tiểu thương tại chợ hoa Quảng An, giá các loại hoa tăng gấp 2 - 3 lần gần với thời điểm ngày Quốc tế phụ nữ do hàng nhập về bị hạn chế, chất lượng hoa không đồng đều, nguồn cung tại các vựa hoa ít.

Hoa hồng tăng gấp 3 lần, chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông nghịt người trước 8.3 - Ảnh 2.

Hoa hồng luôn là loại hoa đắt hàng nhất trong những ngày lễ đặc biệt như 8.3

Đ.H

Anh Đoàn Chinh (35 tuổi, trú tỉnh Nam Định) cho biết, chiều 7.3, anh đi xe lên Hà Nội (khoảng 100 km) rồi qua chợ hoa Quảng An để mua hoa tặng vợ nhân dịp 8.3. "Trước tôi đã từng đến đây để mua đào chơi tết, lần này đến đây để mua hoa tặng vợ ngày 8.3. Tôi thấy, giá hoa đắt gấp đôi so với ngày thường nhưng hợp lý vì nay là một ngày đặc biệt", anh Chinh bày tỏ.

Chị Phương Thúy (trú Q.Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, sau khi dẫn các con dạo một vòng quanh chợ hoa Quảng An, chị đã chọn được những bó hoa ưng ý. "Dịp này, hoa đắt hơn mọi năm nên thay vì chỉ là hoa hồng, tôi mua xen kẽ các loại hoa khác, mỗi loại một ít và về tự kết thành bó để các con tặng cô giáo; vừa kinh tế lại vừa theo ý mình", chị Thúy nói.

Hoa hồng tăng gấp 3 lần, chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông nghịt người trước 8.3 - Ảnh 3.

Các quầy bán hoa hồng luôn trong tình trạng đông kín khách

Đ.H

Hoa hồng tăng gấp 3 lần, chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông nghịt người trước 8.3 - Ảnh 4.

Giá hoa hồng sát thời điểm ngày 8.3 tăng 2 - 3 lần so với ngày thường

Đ.H

Hoa hồng tăng gấp 3 lần, chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông nghịt người trước 8.3 - Ảnh 5.

Các tiểu thương phấn khởi vì đắt hàng

Đ.H

Hoa hồng tăng gấp 3 lần, chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông nghịt người trước 8.3 - Ảnh 6.

Đa số người dân đến mua hoa trong đêm 7.3 là những bạn trẻ.

Đ.H

Hoa hồng tăng gấp 3 lần, chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông nghịt người trước 8.3 - Ảnh 7.

Những bó hoa được lựa chọn kỹ càng trước khi ra về

Đ.H

Hoa hồng tăng gấp 3 lần, chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông nghịt người trước 8.3 - Ảnh 8.

Cô gái được bạn trai mua tặng hoa ngay ở chợ

Đ.H

Hoa hồng tăng gấp 3 lần, chợ hoa lớn nhất Hà Nội đông nghịt người trước 8.3 - Ảnh 9.

Một số du khách nước ngoài có mặt tại chợ hoa Quảng An

Đ.H

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.