Gia Lai: Bắt quả tang vụ tàng trữ động vật hoang dã số lượng lớn

21/10/2023 16:53 GMT+7

Tại nhà một người dân ở TP.Pleiku, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện 32 cá thể động vật hoang dã quý hiếm như: tê tê, rùa hộp trán vàng, rùa đầu to, rắn hổ chúa.

Chiều 21.10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt quả tang, tạm giữ hai người ở TP.Pleiku (Gia Lai) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ và vận chuyển số lượng lớn động vật hoang dã.

Vụ việc được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Gia Lai điều tra, phát hiện và bắt quả tang. Hai người bị tạm giữ là bà Phạm Thị Tám (43 tuổi) và ông Trần Văn Thanh (52 tuổi, cùng ở P.Thắng Lợi, TP.Pleiku).

Tại nhà của bà Tám (ở đường Âu Cơ, P.Thắng Lợi), cơ quan chức năng đã phát hiện 32 cá thể động vật hoang dã đang bị nhốt trong các bao lưới, gồm: 16 con tê tê, 11 con rùa hộp trán vàng, rùa đầu to và 5 con rắn hổ chúa.

Gia Lai: Bắt quả tang vụ tàng trữ động vật hoang dã số lượng lớn - Ảnh 1.

Động vật hoang dã bị nhốt trong các bao lưới tại nhà bà Tám

CÔNG AN GIA LAI

Còn ông Thanh bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Tại cơ quan điều tra, ông Thanh khai nhận là mang 1 con tê tê từ nhà bà Tám đi giao cho khách đặt mua.

Số động vật hoang dã này đều thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Làm việc với công an, bà Tám khai nhận đã mua số động vật hoang dã này từ nhiều nguồn khác nhau, đưa về bán kiếm lời.

Đây là một trong những vụ buôn bán, tàng trữ động vật hoang dã trái phép lớn trong thời gian gần đây mà Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.