Gia Lai: Điều ca nô đến vùng ngập lụt đưa sản phụ đi sinh

10/10/2023 16:24 GMT+7

Chiều 10.10, Ban Chỉ huy quân sự H.Ia Pa (Gia Lai) cho biết đơn vị này vừa điều ca nô đến vùng bị ngập lụt để đưa một sản phụ đến cơ sở y tế sinh con kịp thời.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến mực nước các sông, suối ở H.Ia Pa dâng cao, một số vùng bị ngập lụt, cô lập.

Tại xã Chư Răng (H.Ia Pa), nước lũ tràn về khiến khu vực ngầm tràn nối thôn Plei Du với trung tâm xã bị chia cắt. Toàn thôn có 217 hộ với 946 khẩu bị cô lập. Chính quyền địa phương đã khẩn trương cử lực lượng chức năng đến canh các điểm nước tràn nhằm cảnh báo cho người dân không được qua lại để tránh nguy hiểm.

Khoảng 19 giờ ngày 9.10, UBND xã Chư Răng nhận được điện thoại cầu cứu của người dân về trường hợp sản phụ Phạm Thị Chính (ở thôn Plei Du) đang chuyển dạ nhưng không thể di chuyển đến cơ sở y tế. Tuyến đường duy nhất tới trung tâm xã đã bị ngập sâu.

Điều ca nô đến vùng ngập lụt đưa sản phụ đi sinh - Ảnh 1.

Điều ca nô đưa sản phụ Phạm Thị Chính đến cơ sở y tế

NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Sau khi nhận tin, UBND xã Chư Răng lập tức xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo H.Ia Pa và phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện này điều ca nô vượt lũ qua thôn Plei Du đưa sản phụ sang vùng không ngập để đến cơ sở y tế.

Đến khoảng 22 giờ ngày 9.10, sản phụ Phạm Thị Chính được đưa vào bờ an toàn để di chuyển đến Bệnh viện Y dược Hoàng Anh Gia Lai. Sáng 10.10, chị Chính đã hạ sinh an toàn.

Mưa lớn cũng đã gây ngập lụt cục bộ tại một số khu dân cư, hoa màu của người dân ở các huyện Krông Pa, Đăk Đoa…, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 10.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.