Gia Lai khởi công nhiều dự án lớn

Sáng 19.8, tỉnh Gia Lai tổ chức khởi công 3 dự án lớn chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ có 2 hầm xuyên đèo An Khê, Mang Yang

Tại nút giao với đường Trường Sơn Đông (thuộc xã Đak Pơ, Gia Lai), dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku chính thức khởi công. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỉ đồng, là dự án có vốn đầu tư lớn nhất trong 3 dự án thành phần của tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đây cũng là đoạn tuyến có quy mô kỹ thuật phức tạp khi phải xây dựng 2 công trình hầm xuyên núi qua khu vực đèo An Khê và đèo Mang Yang.

Gia Lai khởi công nhiều dự án lớn - Ảnh 1.

Tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, dự án thành phần 2

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua địa bàn xã Bình Phú, xã Bình Khê, xã Ya Hội, phường An Bình, xã Đak Pơ và xã Hra.

Theo thiết kế, dự án dự kiến bố trí một trạm dừng nghỉ tại Km 51+500, thuộc địa phận xã Ya Hội, với tổng diện tích khoảng 10 ha ở hai bên tuyến.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku giữ vai trò là trục giao thông Đông - Tây, kết nối khu vực duyên hải Nam Trung bộ với Tây nguyên và đông bắc Campuchia. Tuyến đường được kỳ vọng mở ra hướng kết nối nhanh hơn từ khu vực cao nguyên đến cảng biển và ngược lại.

Gia Lai khởi công nhiều dự án lớn - Ảnh 2.

Hầm xuyên đèo An Khê là hầm cấp đặc biệt trên cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Hoàng cho biết với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và khát vọng phát triển, tỉnh Gia Lai tin tưởng chủ đầu tư cùng các sở, ban, ngành và địa phương liên quan sẽ tập trung triển khai dự án, bảo đảm tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đầu tư tuyến ven biển dài gần 40 km

Cùng thời điểm, tại Km45+00 tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang (xã An Lương) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công dự án phát triển tích hợp thích ứng.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.660 tỉ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh Gia Lai, gồm 2 dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 40 km.

Trong đó, dự án thành phần 1 xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn, dài khoảng 6,35 km, quy mô 4 - 6 làn xe. Tuyến đi qua địa bàn xã Tuy Phước, phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Đông.

Dự án thành phần 2 xây dựng tuyến đường ven biển ĐT.639 đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, dài khoảng 33,65 km, quy mô 2 - 4 làn xe, đi qua các xã An Lương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và phường Hoài Nhơn Đông.

Khởi công đường Lê Thánh Tôn

Tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai cũng tổ chức khởi công dự án đường Lê Thánh Tôn với tổng mức đầu tư 160 tỉ đồng. Tuyến đường có điểm đầu tiếp giáp ngã ba Lê Thánh Tôn - Quyết Tiến, điểm cuối giáp đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) tại ngã tư Lâm Nghiệp đường Trường Chinh.

Gia Lai khởi công nhiều dự án lớn - Ảnh 3.

Dự án đường Lê Thánh Tôn (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) được khởi công sáng 19.8

ẢNH: TRẦN HIẾU

Dự án có tổng chiều dài thiết kế 4,13 km, nền đường rộng 30 m. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ trên toàn tuyến. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2028.

Ba dự án được tỉnh Gia Lai đồng loạt khởi công nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo thêm động lực phát triển trong 5 năm tới. Trong đó, hạ tầng giao thông được xác định là một trong những yếu tố quan trọng để mở rộng không gian phát triển, tăng khả năng kết nối giữa khu vực đô thị, đồng bằng, ven biển với Tây nguyên.

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, đi qua 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai, được đầu tư hoàn chỉnh 4 làn xe, nền đường và cầu rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2029.

Dự án được chia thành 3 thành phần. Trong đó, thành phần 1 dài 22 km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỉ đồng; thành phần 2 dài 68 km, vốn khoảng 27.576 tỉ đồng; thành phần 3 dài 35 km, vốn khoảng 9.169 tỉ đồng. Thành phần 1 và thành phần 3 đã khởi công ngày 19.12.2025.

Khi cao tốc Quy Nhơn - Pleiku hoàn thành, thời gian di chuyển giữa Quy Nhơn và Pleiku dự kiến rút từ 3,5 - 4 giờ xuống còn khoảng 1,5 - 2 giờ, đồng thời giảm 40 - 50% chi phí và thời gian vận tải.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.