Giả mạo bệnh nhân, cô gái đi vay tiền, trộm tài sản

17/10/2023 10:22 GMT+7

Sau khi ra viện, nữ bệnh nhân trở lại Bệnh viện Nội tiết T.Ư, giả mạo bệnh nhân nội trú để trà trộn vào các buồng bệnh, vay tiền, trộm tài sản.

Tổ bảo vệ của Bệnh viện Nội tiết T.Ư (Hà Nội) mới đây đã phát hiện đối tượng giả mạo bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện trà trộn vào một số buồng bệnh để vay tiền, trộm tài sản.

Đối tượng là nữ, từng là bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Nội tiết T.Ư khoảng 1 năm trước. Người này đã ra viện nhưng gần đây quay lại, giả là bệnh nhân nội trú rồi đi khắp các khoa phòng, lân la làm quen.

Giả mạo bệnh nhân, cô gái đi vay tiền, trộm tài sản - Ảnh 1.

Đối tượng giả mạo bệnh nhân nội trú trà trộn vào buồng bệnh Bệnh viện Nội tiết T.Ư

BVCC

Trong bộ quần áo bệnh nhân lấy của người khác, nữ bệnh nhân giả mạo đi lại các khoa, buồng bệnh để hỏi vay tiền. Một số người nhà chăm bệnh và bệnh nhân đang điều trị do lầm tưởng cô gái này đang là bệnh nhân nội trú, cùng cảnh ngộ nên đã cho vay từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.

Sau khi nhận được tin báo của bệnh viện, cơ quan công an phụ trách địa bàn đã nhắc nhở, yêu cầu nữ bệnh nhân giả mạo này chấm dứt hành vi kể trên.

Bệnh viện Nội tiết T.Ư lưu ý, người bệnh và người nhà khi đến khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân chú ý bảo quản tài sản cá nhân tránh bị lừa đảo, mất cắp. Nếu thấy có đối tượng nghi ngờ không phải bệnh nhân đến khám và điều trị thì cần báo ngay cho khoa, phòng hoặc tổ bảo vệ của bệnh viện.

Trường hợp cần được tư vấn, hướng dẫn về khám bệnh tại Bệnh viện Nội tiết T.Ư thì liên lạc với số điện thoại 0967920880.

Giả mã QR thu viện phí, tráo thẻ ATM

Tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), đại diện bệnh viện từng cảnh báo tình trạng trộm cắp khi bệnh nhân và người nhà xếp hàng mua thuốc, hoặc nằm nghỉ tại các giường bệnh, hành lang bệnh viện. Các đối tượng này cũng lợi dụng người mắc bệnh hiểm nghèo cần mua thuốc đặc trị, cần khám chữa bệnh bởi các bác sĩ giỏi, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.Hà Nội từng phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn tráo thẻ của người sử dụng thẻ ATM khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Mới đây nhất, Bệnh viện Nhi T.Ư đã phát hiện các đối tượng xấu dán mã QR giả mạo tại mặt ngoài một số quầy thanh toán viện phí của bệnh viện để người nhà, người bệnh chuyển tiền thanh toán viện phí vào tài khoản của các đối tượng xấu. 

Đại diện Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai cho hay, các bệnh viện đều có tổ công tác xã hội hỗ trợ hướng dẫn người bệnh; có số điện thoại đường dây nóng tại các khoa, phòng, nơi tiếp đón để tiếp nhận phản ánh từ bệnh nhân và người nhà. 

Trong các trường hợp cần được tư vấn, hướng dẫn, người bệnh và người nhà bệnh nhân nên liên hệ trực tiếp, tránh gặp phải các đối tượng xấu trà trộn trong bệnh viện.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 17.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.