Chiều nay (7.9), tại trong khuôn khổ Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II (KOL Summit 2026) tại TP.HCM, trung tướng - TS Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, Phó chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số – đã có bài phát biểu khai mạc và đề dẫn định hướng quan trọng trong phiên toàn thể "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số" trước hơn 1.000 đại biểu và các nhà sáng tạo nội dung số.

Trung tướng Lê Xuân Minh phát biểu trong phiên toàn thể "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số"
ẢNH: ĐỘC LẬP
Ra mắt Mạng lưới Câu lạc bộ Niềm tin số toàn quốc
Mở đầu bài phát biểu, trung tướng Lê Xuân Minh bày tỏ sự ấn tượng trước bầu không khí đặc biệt của hội trường: "Có mặt tại hội nghị hôm nay, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là một không khí rất đặc biệt: trẻ trung, năng động, cởi mở và tràn đầy sức sáng tạo".
Nhìn nhận về vị thế và sức lan tỏa của những người sáng tạo nội dung hiện nay, Cục trưởng A05 khẳng định cộng đồng KOL đã có sự trưởng thành vượt bậc: "Những người có ảnh hưởng tại Việt Nam hôm nay không còn là những cá nhân hoạt động riêng lẻ, phân tích sâu sắc về bản chất của sức ảnh hưởng số".
Trung tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh giá trị của sức ảnh hưởng không nằm ở khoảnh khắc mọi ánh nhìn cùng hướng về một người, mà ở niềm tin và những điều tốt đẹp mà sức ảnh hưởng ấy mang lại cho cộng đồng, cho xã hội.
Nhìn lại dấu mốc tháng 8.2025 – thời điểm Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ nhất diễn ra với tinh thần "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", trung tướng Lê Xuân Minh cho biết sau một năm nỗ lực, cộng đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực và hành động thiết thực.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; nhà báo Tạ Bích Loan và các đại biểu dự Hội nghị KOL toàn quốc 2026 chiều 7.9
ẢNH: ĐỘC LẬP
Trung tướng Lê Xuân Minh khẳng định: "Sức ảnh hưởng chỉ thực sự trở thành nguồn lực quốc gia khi từng KOL chọn con đường ảnh hưởng tích cực và cùng hướng về Tổ quốc. Đây vừa là hành trình kiến tạo niềm tin số của mỗi cá nhân, vừa là hành trình gắn kết, trưởng thành và cùng hành động của cả cộng đồng.
Điểm nhấn quan trọng (Key Moment) của phiên làm việc chiều 7.9 là lễ chính thức ra mắt Mạng lưới Câu lạc bộ Niềm tin số của 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Trung tướng Lê Xuân Minh trao kỷ niệm chương cho đại diện Câu lạc bộ Niềm tin số của 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc
ẢNH: ĐỘC LẬP
Mạng lưới được kỳ vọng sẽ trở thành "hạt nhân" liên kết các nhà sáng tạo nội dung, cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội trên khắp 34 tỉnh, thành; tạo lập một diễn đàn thường xuyên để thẩm định thông tin, lan tỏa năng lượng tích cực và bảo vệ sự thật, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, văn minh và phát triển bền vững.
'Tiktoker Lào làm nhịp cầu kết nối tình hữu nghị giữa Việt - Lào'
Tại phiên toàn thể "KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số", các đại biểu và khách mời tham dự được nghe cô gái người Lào Maysaa (nữ TikToker, nhà sáng tạo nội dung văn hóa Lào – Việt với 1,3 triệu người theo dõi) xúc động kể lại kỷ niệm từng được người dân Việt Nam đùm bọc, giúp đỡ khi tham gia sự kiện A70 ở Điện Biên, từ đó hun đúc nên tình yêu và quyết tâm làm cầu nối hữu nghị chân thành giữa hai quốc gia.

Nữ TikToker Maysaa cho biết sự tò mò mang lại lượt xem ban đầu nhưng sự chân thật khiến người xem muốn tiếp tục đồng hành
ẢNH: ĐỘC LẬP
Nhớ lại kỷ niệm thời sinh viên khi lên Điện Biên tham gia sự kiện kỷ niệm A70, Maysaa cho biết lúc đó cô không thể đặt được xe và phòng khách sạn. Khi đăng tải lên mạng xã hội tìm kiếm sự giúp đỡ, cô lập tức nhận được sự chở che ấm áp của người dân bản địa: một cô giáo mầm non chủ động mời về nhà ở, nhiều người đi đường sẵn lòng cho đi nhờ xe.
"Biết ơn và trân trọng tình cảm người Việt dành cho mình, lại càng thấm thía câu chuyện kề vai sát cánh của ông cha hai nước, em hiểu rằng mình không chỉ đơn thuần là một KOL hay TikToker. Em muốn mình là một cô gái Lào chân thành, làm nhịp cầu kết nối tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào", Maysaa bộc bạch.

Cô gái người Lào Maysaa mong muốn tiếp tục làm nhịp cầu kết nối tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào
ẢNH: ĐỘC LẬP
Nói về quá trình sáng tạo nội dung, Maysaa cho biết cô luôn trân trọng đọc hết mọi tin nhắn, bình luận góp ý của khán giả. Vì văn hóa Việt Nam và Lào không giống nhau hoàn toàn, cô luôn lắng nghe và chọn lọc những ý kiến đóng góp để hoàn thiện các video ẩm thực, văn hóa. Tuy nhiên, nữ TikToker khẳng định rõ quan điểm làm nghề: "Lắng nghe không có nghĩa là chạy theo".
Dù nhận được nhiều lời khuyên nên tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để bán hàng, giới thiệu sản phẩm kiếm lời, nhưng Maysaa kiên quyết từ chối. "Quan điểm của em là nếu bản thân không am hiểu, không rành về sản phẩm thì nhất quyết không làm. Mọi thông tin gửi tới công chúng em đều tìm hiểu cặn kẽ, có căn cứ rõ ràng, sẵn sàng kiểm tra và đính chính", cô khẳng định.

Ra mắt Mạng lưới Câu lạc bộ Niềm tin số toàn quốc 34 tỉnh, thành phố
ẢNH: ĐỘC LẬP
Đặc biệt, với các video mang yếu tố lịch sử, văn hóa của hai nước, cô luôn cẩn trọng tham khảo ý kiến các thế hệ đi trước để đảm bảo tính xác thực tuyệt đối, bởi cô ý thức rất rõ hệ lụy khôn lường của việc lan truyền thông tin sai sự thật. Chính thái độ làm việc nghiêm túc, tinh thần cầu thị và sự chân thành nhất quán ấy đã giúp Maysaa ngày càng nhận được nhiều tình cảm, sự ủng hộ từ cộng đồng.
Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn (thứ 3 từ trái qua) và các đại biểu dự hội nghị
ẢNH: ĐỘC LẬP
Khép lại phần chia sẻ tại KOL SUMMIT 2026, nữ sáng tạo nội dung gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để cô được học tập, làm việc và cống hiến hết mình tại Việt Nam.
Bình luận (0)