Giá USD còn đi xuống?

Thanh Xuân
Thanh Xuân
16/09/2024 16:47 GMT+7

Giá USD trong nước đang ở mức thấp, còn trên thị trường quốc tế không ngừng đi xuống trước khi cuộc họp quyết định lãi suất của Mỹ bắt đầu trong tuần này.

Giá USD giảm liên tục trong 8 tuần

Giá USD trong nước đã giảm 8 tuần liên tục. So với đầu năm, giá USD chỉ còn tăng 1,2% thay vì mức tăng gần 5% hồi tháng 5. Ngày 16.7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm tỷ giá trung tâm 35 đồng/USD, xuống còn 24.137 đồng. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần hôm nay là 25.344 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.930 đồng/USD. Giá bán USD của Sở giao dịch NHNN cũng xuống mức 25.293 đồng, giá mua vào đứng yên ở 23.400 đồng.

Ngược lại, các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng từ 20 - 30 đồng/USD sau khi giảm sâu trước đó. Vietcombank mua vào lên 24.370 - 24.400 đồng, bán ra 24.740 đồng. Giá mua USD của ACB ở mức 24.370 - 24.400 đồng, bán ra 24.730 đồng… Trên thị trường tự do, giá USD lao dốc về mức 25.000 đồng chiều bán ra, còn mua vào 24.900 đồng. Từ mức giá kỷ lục 26.080 đồng hồi tháng 6, giá USD hiện nay đã giảm 1.080 đồng, tương ứng mức đi xuống 4,1%.

Giá USD còn đi xuống?- Ảnh 1.

Giá USD liên tục giảm trong 8 tuần qua

ẢNH: NGỌC THẮNG

Thị trường ngoại tệ sẽ đón nhận một tin quan trọng đó là quyết định thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ vào cuộc họp ngày 18 - 19.9. Theo dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sau nhiều năm duy trì lãi suất cao để chống lạm phát. Trước cuộc họp quyết định về lãi suất, giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế đã tiếp tục giảm, chỉ số USD-Index ngày 16.9 xuống 100,9 điểm, giảm khoảng 0,3 điểm so với tuần trước.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết, thị trường ngoại hối trong nước đã có những biến động lớn trong vài tháng qua theo hướng tích cực trong công tác quản lý, thanh khoản giao dịch và tạo thuận lợi hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế. Tỷ giá USD/VND liên tục giảm mạnh từ mức gần 26.000 đồng xuống mức 24.700 đồng vào tuần giữa tháng 9 này và ghi nhận tỷ giá chỉ tăng khoảng 1,2% so với đầu năm. Diễn biến này nằm trong dự báo từ nhiều tổ chức tài chính quốc tế trong đó có UOB, từ quý 2/2024 khi các dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy, khả năng Fed có thể cân nhắc bắt đầu cắt giảm lãi suất USD trong những tháng cuối năm 2024 và trong suốt hai năm tiếp theo 2025 và 2026.

Vốn đang quay lại Việt Nam

Trong hai tháng 7 và 8, các dữ liệu kinh tế từ Mỹ đều ủng hộ Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.2024 để tiếp tục hỗ trợ kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Các chủ thể lớn tham gia thị trường đều đón nhận tín hiệu này là tích cực và sự dịch chuyển dòng vốn chủ yếu là đồng USD bắt đầu quay lại mạnh mẽ tại các thị trường đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Các đồng tiền châu Á từ Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore…cũng lên giá so với USD.

"Xu hướng này cũng tác động mạnh mẽ đến nguồn cung ngoại tệ USD. Nếu trước đây các doanh nghiệp xuất khẩu và nhà đầu tư nước ngoài FDI chưa vội chuyển đổi ngoại tệ sang VND thì nay họ đang thực hiện hài hòa hơn theo nhu cầu sử dụng đồng nội tệ. Cũng cần ghi nhận thấy một diễn biến khá phổ biến từ các chủ thể lớn khi tham gia thị trường là luôn luôn cố gắng dự báo và hành động mạnh mẽ (mua bán, giải ngân, đầu tư…) trước khi các quyết định chính thức từ cơ quan quản lý được công bố. Do vậy, biến động giá trị các tài sản, trong đó có giá trị các đồng tiền, cũng thường có các mức biến động rất mạnh trong thời gian chờ đợi này", ông Đinh Đức Quang cho hay.

Theo ông Đinh Đức Quang, các ngân hàng thương mại đang tiếp tục đảm bảo các nhu cầu mua ngoại tệ bao gồm cả nhu cầu mua ngoại tệ từ Kho bạc Nhà nước trong đó cung ngoại tệ (từ đầu năm đến nay Kho bạc Nhà nước đã mua 350 triệu USD) từ thặng dư thương mại và giải ngân FDI vẫn vượt trội hơn tạo điều kiện cho tỷ giá giảm trong thời gian qua. Trong báo cáo gần nhất, UOB vẫn tiếp tục giữ quan điểm không thay đổi về lộ trình Fed cắt giảm lãi suất USD với khoảng 0,5% trong năm 2024 và 1% trong năm 2025 và đó là cơ sở hỗ trợ các đồng tiền mới nổi trong đó có VND tiếp tục lên giá so với USD. Trên cơ sở dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối lớn được đảm bảo và thặng dư, UOB dự báo tỷ giá USD/VND quay lại mức quanh 24.000 đồng/USD vào cuối năm 2024 và quý 1/2025.

"Biến động tỷ giá USD/VND luôn có tác động đến các doanh nghiệp tại Việt Nam có hoạt động xuất nhập khẩu hoặc vay ngoại tệ. UOB chúng tôi thường xuyên cung cấp các phân tích và dự báo thị trường đến khách hàng và đối tác của mình trong đó bao gồm việc giới thiệu các công cụ phòng chống rủi ro tỷ giá, lãi suất và tối ưu hóa hiệu quản quả dòng tiền. Chúng tôi cũng luôn khuyến nghị và đồng hành cùng đối tác trong việc bắt đầu sử dụng các công cụ này bằng việc xây dựng các quy định nội bộ về việc sử dụng các công cụ tài chính nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định nội bộ doanh nghiệp và từ cơ quan quản lý", ông Đinh Đức Quang cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.