Giá USD hôm nay 13.4.2022: Đô la tự do đi xuống dù thế giới tăng cao

13/04/2022 08:58 GMT+7

Giá USD sáng 13.4 trên thị trường thế giới tiếp tục đi lên khi nhà đầu tư lo lắng vì lạm phát của Mỹ tăng mạnh.

Sáng 13.4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng yên ở mức 23.108 đồng/USD. Còn giá USD tại các ngân hàng thương mại gia tăng như ngân hàng Vietcombank mua vào 22.715 đồng/USD và bán ra 23.025 đồng/USD, tăng 25 đồng so với hôm qua. Tương tự, Eximbank cũng tăng thêm 30 đồng, đưa giá mua vào lên 22.780 đồng/USD và bán ra 22.980 đồng/USD… Riêng giá USD trên thị trường tự do giữ nguyên giá mua vào là 23.270 đồng/USD và giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 23.330 đồng/USD.

Giá USD tự do sáng 13.4 sụt giảm

Ngọc Thắng

Trên thị trường quốc tế, giá USD tiếp tục tăng cao. Đầu ngày, chỉ số USD-Index lên 100,43 điểm, tăng 0,39 điểm so với hôm qua. Giá USD được hỗ trợ đi lên sau khi lạm phát tại Mỹ nhảy vọt. Dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12.4 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo tăng 8,4% từ Dow Jones. Nếu không tính đến thực phẩm và năng lượng, CPI tháng 3 tăng như kỳ vọng 6,5%, đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 8.1982. Tuy vậy, đã có những dấu hiệu lạm phát lõi dường như đang suy yếu khi tăng chỉ 0,3% so với tháng trước, thấp hơn dự báo tăng 0,5%. Điều này làm dấy lên hy vọng lạm phát đã chạm đỉnh và chuẩn bị suy yếu trở lại. Nhà đầu tư dường như phản ứng tích cực với thông tin trên khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 6 điểm cơ bản từ mức đỉnh 3 năm xuống còn 2,72%.

Còn đồng euro giảm 0,01% so với đồng USD, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3 khi thị trường chuyển sự chú ý sang cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA nhận định sự phục hồi của đồng euro vẫn sẽ bị hạn chế bởi xung đột quân sự Nga - Ukraine.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục sụt giảm phiên thứ 3 liên tiếp khi nhà đầu tư vẫn mạnh tay bán ra. Kết thúc phiên giao dịch ngày 12.4 (rạng sáng 13.4 giờ Việt Nam), chỉ số S&P 500 lùi 0,34% xuống 4.397,45 điểm; Dow Jones giảm 87,72 điểm, tương đương 0,26% xuống 34.220,36 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,3% còn 13.371,57 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.