Giá USD hôm nay 15.6.2024: Đô la tự do đứng giá

Thanh Xuân
Thanh Xuân
15/06/2024 09:43 GMT+7

Các ngân hàng vẫn tăng giá USD kịch trần, trong khi đô la Mỹ trên thị trường tự do đứng yên sau nhiều ngày tăng giá.

Giá USD tại các ngân hàng lên mức kịch trần, Vietcombank mua vào 25.191 - 25.221 đồng, bán ra 25.461 đồng; ACB mua vào 25.270 - 25.461 đồng, bán ra 25.461 đồng… Áp lực tỷ giá giảm dần khi lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng cao hơn tiền đồng còn 0,5%/năm thay vì 1%/năm trước đó. Lãi suất USD dao động từ 5 - 5,8%/năm, còn tiền đồng tăng lên mức 4,5 - 5,4%/năm. Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do đứng yên, mua vào 25.730 đồng, bán ra 25.810 đồng.

Giá USD hôm nay 15.6.2024: Đô la tự do đứng giá- Ảnh 1.

Lãi suất USD cao hơn tiền đồng còn 0,5%/năm

NGỌC THẮNG

Trên thị trường quốc tế, giá USD tăng, chỉ số USD-Index thêm 0,3 điểm, lên 105,5 điểm. Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất gần 7 tuần phiên giao dịch vừa qua, khi các nhà giao dịch đặt cược vào việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay. Trong cuộc họp vừa qua, Fed giữ nguyên lãi suất khi lạm phát đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây nhưng vẫn neo ở mức quá cao. Trong khi đó, bốn nhà hoạch định chính sách của Fed lại cho rằng, họ không mong đợi việc cắt giảm lãi suất xảy ra trong năm nay.

Bộ Lao động Mỹ vừa công bố chỉ số giá sản xuất giảm 0,2% trong tháng 5, sau khi tăng 0,5% trong tháng 4. Điều này đã đi ngược lại so với dự đoán của các nhà kinh tế với mức tăng 0,1%. Báo cáo cũng cho biết, tốc độ tăng giá sản xuất hằng năm đã chậm lại còn 2,2% trong tháng 5, so với mức điều chỉnh tăng 2,3% trong tháng 4. 

Một báo cáo khác cho thấy giá nhập khẩu đã giảm 0,4% trong tháng 5, theo sau mức tăng 0,9% trong tháng 4. Trước đó, các nhà kinh tế đã dự kiến giá nhập khẩu sẽ tăng 0,1%. Trong khi giá xuất khẩu giảm 0,6% trong tháng 5, sau khi tăng 0,6% trong tháng 4. Các nhà kinh tế dự kiến giá xuất khẩu sẽ không thay đổi so với mức tăng 0,5% được báo cáo ban đầu trong tháng trước.

Ngoài ra, theo Đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng đã giảm xuống 65,6 trong tháng 6, sau khi giảm xuống mức 69,1 trong tháng 5. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng chỉ số này sẽ phục hồi lên mức 72. Về mặt lạm phát, báo cáo cho biết kỳ vọng lạm phát trong tháng 6 không thay đổi ở mức 3,3%, cao hơn mức 2,3 - 3% trong hai năm trước đại dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.