Sáng 1.9, giá USD thế giới tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD-Index giảm gần 0,3 điểm, còn 99,39 điểm. Trong nước, các ngân hàng vẫn đang nghỉ lễ 2.9 nên giá USD không thay đổi. Trên thị trường tự do, giá USD cũng giảm nhẹ. Cụ thể, giá USD tự do giảm 10 đồng, đưa chiều mua xuống 25.920 đồng và bán ra 26.020 đồng.

Giá USD sáng 1.9 tiếp tục đà giảm
ẢNH: NGỌC THẮNG
Tính chung cả tháng 8, giá USD trong ngân hàng giảm 230 đồng, trái ngược với tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố. Cụ thể, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tháng 8 là 25.610 đồng/USD, tăng 272 đồng so với đầu tháng 8. Với biên độ ±5%, tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại được phép dao động trong vùng 24.329 - 26.890 đồng/USD. Như vậy, hiện giá USD được nhiều ngân hàng bán ra ở mức 26.260 đồng, thấp hơn 630 đồng so với trần quy định. Theo các chuyên gia kinh tế, diễn biến này cho thấy tỷ giá trung tâm không phải là yếu tố duy nhất quyết định giá USD trên thị trường. Tỷ giá thực tế còn phụ thuộc vào cung - cầu ngoại tệ, trạng thái ngoại tệ của hệ thống ngân hàng, dòng vốn quốc tế cũng như kỳ vọng của doanh nghiệp và nhà đầu tư...
Đồng bạc xanh trên thế giới giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn hai tuần qua nhờ được hỗ trợ từ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Mỹ sớm tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà đầu tư hiện nâng xác suất Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 9 lên khoảng 64%, từ mức khoảng 36% trước khi Chủ tịch Fed - Kevin Warsh đưa ra những phát biểu về quan điểm tiếp tục mục tiêu đưa lạm phát về 2%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng tiếp tục tăng và giá dầu thô tăng hơn 3% trong ngày 31.8 sau khi Mỹ tấn công một hòn đảo của Iran trên eo biển Hormuz và Tehran. Ngược lại, thông tin này đẩy thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 8, chỉ số Dow Jones giảm 0,7%, tương ứng giảm hơn 374 điểm xuống 53.185,9 điểm; S&P 500 giảm 0,33%, xuống 7.686,14 điểm và Nasdaq Composite mất 0,12%, còn 26.370,89 điểm.
Bình luận (0)