Sáng 25.8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 25.615 đồng, tăng 15 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 50 đồng, đưa chiều mua chuyển khoản lên 25.980 đồng, bán ra 26.360 đồng; ACB cũng tăng 50 đồng khi mua chuyển khoản 25.990 đồng, bán ra 26.350 đồng… Trong khi đó, giá USD tự do tăng nhẹ khi được mua vào 26.000 đồng và bán ra 26.110 đồng.

Giá USD ngày 25.8 tăng
Ảnh: TN
Giá USD thế giới tăng nhẹ trở lại sau nhiều ngày suy giảm. Chỉ số USD-Index đạt 98,99 điểm, tăng 0,22 điểm so với hôm qua. Đà tăng của đồng USD diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, đồng thời áp dụng các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada. Đồng bạc xanh tiếp tục được hỗ trợ sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo mở rộng các biện pháp trừng phạt thứ cấp, với mục tiêu gây sức ép mạnh hơn lên nền kinh tế Iran. Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm buộc Tehran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại vùng Vịnh.
Kế hoạch của Bộ Tài chính Mỹ về việc mở rộng hoạt động mua lại trái phiếu kho bạc giúp lợi suất trái phiếu đã ổn định, thậm chí giảm nhẹ trong ngày hôm qua. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm sau khi CNBC đưa tin Bộ Tài chính Mỹ có thể sử dụng tài khoản chung của Kho bạc (General Account) để tài trợ cho hoạt động mua lại trái phiếu. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản xuống 4,704%. Lợi suất trái phiếu 30 năm, từng vượt 5,3% vào tuần trước và lên mức cao nhất trong gần 20 năm, giảm hơn 4 điểm cơ bản xuống 5,234%. Nhưng điều này cũng đẩy đồng USD xuống gần mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5 khi các nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu những nỗ lực của Bộ Tài chính Mỹ nhằm ổn định thị trường trái phiếu có thể làm suy giảm niềm tin vào đồng bạc xanh.
Bình luận (0)