Giá USD hôm nay 3.11.2022: 'Đô' tăng đè bẹp các ngoại tệ khác

Thanh Xuân
Thanh Xuân
03/11/2022 09:17 GMT+7

Sau khi Fed tăng lãi suất, giá USD tăng mạnh khiến các ngoại tệ khác giảm sâu. Giá USD tại các ngân hàng vẫn đang ở trong tình trạng kịch trần.

Ngày 3.11, Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ tỷ giá trung tâm 1 đồng/USD, xuống còn 23.687 đồng/USD. Các ngân hàng tăng giá bán USD lên mức kịch trần. Eximbank bán USD lên 24.870 đồng, mua vào 24.680 - 24.700 đồng. Vietcombank bán USD với giá 24.872 đồng, mua vào 24.562 - 24.592 đồng… Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên với mức 24.850 đồng/USD, giảm 27 đồng.

Giá USD tăng sau khi Fed điều chỉnh lãi suất đi lên thêm 0,75%

ngọc thắng

Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng sụt giảm mạnh. Tại Eximbank, giá euro giảm 200 đồng, mua vào còn 24.055 - 24.127 đồng, bán ra 24.656 đồng; bảng Anh giảm 310 đồng, xuống còn 27.898 - 27.982 đồng chiều mua vào, bán ra 28.596 đồng; france Thuỵ Sĩ giảm 110 đồng, mua vào còn 24.422 - 24.495 đồng, bán ra 25.032 đồng; đô la Úc giảm 120 đồng, mua vào còn 15.514 - 15.561 đồng, bán ra 15.918 đồng…

Các nhà đầu tư đổ vào nắm giữ đồng USD khiến giá tăng mạnh trở lại. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 2.11), chỉ số USD-Index giảm từ mức 111,5 điểm xuống 110,5 điểm nhưng nhanh chóng tăng mạnh lên 111,85 điểm. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất chính sách thêm 0,75%, lên mức từ 3,75% - 4%. Fed cho rằng tăng trưởng chi tiêu và sản xuất còn thấp, tuy nhiên thị trường việc làm tích cực với số việc làm tăng và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp. Lạm phát vẫn tiếp tục tăng, phản ánh mất cân bằng cung cầu do đại dịch, giá lương thực và năng lượng cao và áp lực giá ngày càng tăng.

Mặc dù vậy, theo Chủ tịch Fed Jerome Powell, thời điểm để đánh giá lại tốc độ tăng lãi suất đang đến, khi lạm phát có thể gần đạt đỉnh. Điều này cho thấy khả năng lãi suất cơ sở sẽ được tăng với tốc độ chậm hơn trong tương lai. Fed cũng cho biết sẽ tiếp tục giảm nắm giữ trái phiếu như kế hoạch công bố hồi tháng 5, đặc biệt nhấn mạnh cam kết đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%. Hiện lạm phát tại Mỹ đang ở mức 8,2%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.