Giá USD ngày 9.5: Đà giảm vẫn tiếp diễn

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/05/2020 09:10 GMT+7

Giá USD ngày 9.5 tiếp tục giảm mạnh 40 - 50 đồng/USD tại các ngân hàng, riêng giá bán USD tự do hồi phục nhẹ 20 đồng.

Ngày 9.5, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.262 đồng/USD, như vậy trong tuần qua tỷ giá trung tâm đã tăng 15 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 30 - 40 đồng, Vietcombank mua vào còn 23.240 đồng/USD, bán ra 23.450 đồng/USD; Eximbank mua USD với giá 23.250 đồng/USD, bán ra 23.420 đồng/USD… Giá USD tại các ngân hàng đang có mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua. Trên thị trường liên ngân hàng chiều ngày 8.5, giá USD giao dịch giữa các nhà băng giảm mạnh, còn 23.350 - 23.360 đồng. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giữ giá mua ở mức 23.385 đồng, nhưng bán ra tăng nhẹ 10 đồng, lên 23.445 đồng.
Giá USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ, chỉ số USD-Index giảm 0,07 điểm, còn 99,75 điểm. Trong đêm 8.5 (tính theo giờ Việt Nam), giá USD giao dịch trên thị trường Mỹ biến động khá mạnh, sau khi tăng lên gần 100 điểm, chỉ số USD-Index giảm sâu về 99,5 điểm trước khi hồi phục lên lại 99,75 điểm.
USD chịu tác động từ thị trường lao động. Theo Cục thống kê lao động Mỹ, thông tin thất nghiệp ở Mỹ tăng vọt lên 14,7% trong tháng 4 từ mức thấp lịch sử 4,4% hồi tháng 3. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ Đại suy thoái, đồng thời phá kỷ lục 10,8% vào tháng 11.1982. Nền kinh tế Mỹ đã mất 20,5 triệu việc làm trong tháng 4 trước sự tàn phá của dịch Covid-19. Số người bị lây nhiễm và chết của nước này không ngừng tăng lên. Tính đến sáng 9.5, số ca lây nhiễm lên 1,28 triệu người và tử vong lên hơn 77.100 người; trong khi toàn thế giới số người bị lây nhiễm hơn 3,95 triệu người, tủ vong hơn 274.600 người.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.