Giá USD tiếp tục tăng, Ngân hàng Nhà nước hút mạnh tiền

Thanh Xuân
Thanh Xuân
19/10/2022 06:45 GMT+7

Các ngân hàng (NH) thương mại vẫn không ngừng tăng giá USD trong ngày 18.10, thêm 110 đồng/USD so với chiều qua.

Tại Eximbank, giá mua USD lên 24.310 - 24.330 đồng, bán ra 24.560 đồng. Giá mua USD tại Vietcombank lên 24.220 - 24.250 đồng, bán ra lên 24.530 đồng. Các NH có giá bán USD cao hơn Sở Giao dịch NH Nhà nước (NHNN) 180 đồng (Sở Giao dịch NHNN bán USD với giá 24.380 đồng).

Giá USD tăng lên mức kỷ lục

N.t

Dù vậy, mức giá đồng bạc xanh mà các NH thương mại bán ra đang thấp hơn giá trần khoảng 260 đồng/USD. Đầu ngày 18.10, NHNN công bố tỷ giá trung tâm tăng thêm 51 đồng, lên 23.637 đồng/USD. Như vậy, mức giá trần mà các NH thương mại được phép tăng giảm trong biên độ 5%, tức mức trần lên 24.818 đồng/USD. So với cuối năm 2021, tỷ giá USD hiện nay tăng khoảng 1.670 đồng, tương ứng 7,3%.

Một động thái khác từ NHNN trong ngày 18.10 là hút mạnh tiền qua thị trường mở. Lượng tiền thu về lên gần 30.000 tỉ đồng. Đây là phiên hút tiền đầu tiên trong vòng 10 ngày trở lại đây của nhà điều hành. 10 trong số 12 thành viên tham gia đấu thầu trúng với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%/năm. Dù vậy, lãi suất trên thị trường liên NH tiếp tục sụt giảm trong ngày 18.10. Với kỳ hạn qua đêm, lãi suất đã xuống đến 3,4%/năm (giảm 0,7%/năm so với ngày trước đó); 1 tuần xuống còn 4,6%/năm (giảm 0,27%); 9 tháng giảm 0,04% còn 7,85%/năm. Ngược lại, 1 tháng tăng lên 6,6%/năm (tăng 0,1%); 3 tháng tăng nhẹ lên 7,39%/năm… So với tuần trước, lãi suất trên thị trường liên NH đã giảm từ 0,1 - 3,54%/năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.