Chiều 21.8, giá vàng thế giới tăng mạnh 80 USD mỗi ounce, lên 4.602 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, kim loại quý thế giới tăng khoảng 1,9 triệu đồng/lượng. Thế nhưng, vàng trong nước chỉ tăng 1 triệu đồng/lượng trong ngày. Công ty SJC, Doji, Phú Quý… mua vàng miếng SJC với giá 144 triệu đồng/lượng, bán ra 147 triệu đồng. Điều này khiến vàng miếng SJC chỉ cao hơn thế giới còn 1,2 triệu đồng mỗi lượng, mức thấp nhất kể từ năm 2020 đến nay. Ngay cả thời điểm Ngân hàng Nhà nước bán vàng can thiệp thị trường vào năm 2024, mức giá chênh lệch giữa trong và ngoài nước cũng chưa rút ngắn về như hiện nay.

Giá vàng miếng SJC thấp hơn giá thế giới 1,2 triệu đồng/lượng
ẢNH: NGỌC THẮNG
Trong khi đó, giá vàng nhẫn của một số công ty kinh doanh trong nước lại có mức giá cao hơn thế giới lên khoảng 2 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng nhẫn 4 số 9 thêm 1,1 triệu đồng/lượng trong ngày, mua vào lên 144,1 triệu đồng, bán ra 148,1 triệu đồng. Công ty Doji tăng giá vàng nhẫn 1 triệu đồng, mua vào 144 triệu đồng, bán ra 148 triệu đồng. Ngược lại, giá vàng nhẫn 4 số 9 của một số tiệm lại có giá thấp hơn thế giới lên3,3 - 4,8 triệu đồng/lượng. Tiệm Ngọc Thẩm mua vàng nhẫn 4 số 9 với giá 137 triệu đồng, bán ra 141 triệu đồng mỗi lượng. Tiệm Kim Thành mua vào với giá 139 triệu đồng, bán ra 142,5 triệu đồng…
Giá bạc ngày 21.8 tăng mạnh. Công ty Sacombank-SJC tăng mỗi kg bạc 1,5 triệu đồng, mua vào 63,2 triệu đồng, bán ra 65,12 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 1,2 triệu đồng/kg, mua vào 62,74 triệu đồng, bán ra 65,01 triệu đồng… Giá bạc tăng 1,9% trong ngày, nâng tổng mức tăng trong 1 tháng trở lại đây lên 5,5%. Giá bạc thế giới tăng vọt 1,6 USD/ounce (tương đương 2,34%) trong ngày, lên 69,55 USD/ounce, trong ngày có thời điểm lên đến 70 USD/ounce. Giá vàng và bạc tăng do giá dầu thô tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc phục hồi đã tác động đến thị trường chứng khoán nhưng không hoàn toàn đảo ngược được đà tăng mạnh của kim loại quý.
Bình luận (0)