Giá vàng có thể lên tới 2.700 USD/ounce

Chí Nhân
Chí Nhân
16/07/2024 14:48 GMT+7

Tại buổi công bố Nghiên cứu triển vọng doanh nghiệp năm 2024, ông Suan Teck Kin - Giám đốc Khối nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu thuộc Tập đoàn UOB nhận định giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Theo ông Kin, nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2024, điều này mang đến triển vọng tích cực cho nửa cuối năm nay. Tuy nhiên là quốc gia có thế mạnh về sản xuất và thương mại Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức lớn, đặc biệt là thuế quan. Đơn cử trong các sản phẩm xuất khẩu các sản phẩm điện và điện tử cũng chiếm tỷ trọng lớn. Việt Nam cần đa dạng hóa thị trường và tăng tỷ trọng các mặt hàng có thế mạnh khác như hàng may mặc, da giày, sản phẩm gỗ… để giảm thiểu các rủi ro về thị trường và thuế quan.

Giá vàng có thể lên tới 2.700 USD/ounce- Ảnh 1.

Chuyên gia UOB dự báo giá vàng tiếp tục tăng

CHÍ NHÂN

Những tác động tỷ giá và giá vàng cũng sẽ tác động lớn đến các hoạt động kinh tế toàn cầu. Đặc biệt là giá vàng hiện ở mức 2.400 USD/ounce có thể tăng lên tới 2.700 USD/ounce vào giữa năm 2025. "Nguyên nhân do các nền kinh tế lớn như: Nga, Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil tăng mua dự trữ vàng nhằm mục tiêu dịch chuyển dần ra khỏi đồng USD trong các hoạt động thương mại quốc tế. Hiện tỷ lệ dự trữ vàng của Nga lên tới gần 25% tổng nguồn tiền dự trữ của quốc gia này", ông Suan Teck Kin nói.

Biến động vàng ngày 16.7: Giá vàng nhẫn tiến gần mức 78 triệu đồng/lượng

Thái Lan là điểm đến ưa thích nhất của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu triển vọng doanh nghiệp 2024 của UOB, với sự tham gia của hơn 4.000 doanh nghiệp tại 7 thị trường trọng điểm của ASEAN và Trung Quốc. Tại Việt Nam cuộc khảo sát được thực hiện trên 525 doanh nghiệp, kết quả cho thấy có đến 88% doanh nghiệp lạc quan về kết quả kinh doanh hiện tại, trong đó có 37% cho là rất tích cực; con số này đứng đầu trong các nước được khảo sát. "Dù lạc quan nhưng các doanh nghiệp lại nhận định khó khăn phía trước là rất nhiều và mang tâm lý "phòng thủ" nhiều hơn "tấn công". Điều lo sợ lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam là rủi ro về lạm phát gia tăng", ông Lim Dyi Chang, Giám đốc Khối ngân hàng doanh nghiệp, Ngân hàng UOB Việt Nam phát biểu.

Dù vậy ông Lim Dyi Chang thông tin, điều thú vị là có đến gần 90% doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng hoạt động, sản xuất, kinh doanh ra nước ngoài. Tỷ lệ này cao nhất trong cuộc khảo sát và cao hơn mức trung bình của ASEAN là 83%. Không phải Mỹ hay Trung Quốc mà Thái Lan mới là điểm đến hàng đầu mà các doanh nghiệp Việt Nam muốn hướng đến để cải thiện doanh thu và lợi nhuận. Một trong những kế hoạch được các doanh nghiệp kỳ vọng là phát triển thương mại điện tử thông qua chuyển đổi số.

Ngược lại, các doanh nghiệp Thái Lan cũng xem Việt Nam là điểm đến số 1 giống như suy nghĩ của các đồng nghiệp Việt Nam. Điều này có thể là do sự tương đồng về các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.