Giá vàng hôm nay 24.6.2022: Mua vàng nhẫn rẻ hơn vàng miếng 14 triệu đồng

24/06/2022 09:07 GMT+7

Giá vàng quay đầu đi xuống khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khẳng định khả năng kinh tế có thể bị suy thoái khi quyết tâm chống lạm phát.

Sáng 24.6, giá vàng trong nước giảm từ 50.000 - 200.000 đồng mỗi lượng. Chẳng hạn ngân hàng Eximbank vẫn duy trì giá mua vàng miếng SJC là 67,65 triệu đồng/lượng và bán ra 68,45 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 67,8 triệu đồng/lượng, chiều bán ra 68,6 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng so với hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 loại 1 - 2 chỉ cũng được SJC giảm 100.000 đồng, còn mua vào 53,7 triệu đồng/lượng và bán ra 54,65 triệu đồng/lượng. Vàng miếng tiếp tục duy trì cao hơn vàng nhẫn 14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn rẻ hơn vàng miếng 14 triệu đồnglượng

Vàng nhẫn rẻ hơn vàng miếng 14 triệu đồng mỗi lượng

Khả hòa

Trên thị trường thế giới, giá vàng quay đầu đi xuống còn 1.824 USD/ounce, giảm 13 USD so với hôm qua. Quy đổi tương đương, vàng thế giới đang có giá 51,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Căng thẳng địa chính trị gia tăng là một trong những lý do chính đáng để các nhà đầu tư gia tăng sở hữu đối với vàng. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý liên tiếp bị cản trở. Sau khi điều trần trước Thượng viện ngày 22.6, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tiếp tục phát biểu trước Hạ viện trong ngày 23.6 và khẳng định quyết tâm chống lạm phát của ngân hàng trung ương Mỹ, đồng thời lưu ý rằng suy thoái là một “khả năng có thể xảy ra”. Ông Powell cũng chỉ ra cuộc chiến chống lạm phát của Fed có thể phải trả giá bằng tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Ngay sau phát biểu này, giá USD bật tăng và lợi suất trái phiếu Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần. Điều này đã gây nên sức ép lên giá vàng. Bên cạnh đó, trong ngày 23.6, Bộ Lao động Mỹ thông báo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần vừa qua là 229.000 (đã hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ), giảm 2.000 so với tuần trước đó. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh tại Mỹ chậm lại đáng kể trong tháng 6...

Như vậy sau nỗi lo về lạm phát, các nhà đầu tư lại nghĩ đến việc kinh tế suy thoái. Mới đây nhất, ngân hàng UBS đã nâng xác suất dự báo suy thoái kinh tế Mỹ lên 69%. Citigroup và Goldman Sachs cũng đều đã nâng xác suất suy thoái của nền kinh tế lớn nhất thế giới này...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.